Hơn 500 triệu người Trung Quốc sử dụng dịch vụ thanh toán di động

Theo thống kê của Ant Financial, số người sử dụng dịch vụ thanh toán di động tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã vượt mốc 520 triệu người.
Hơn 500 triệu người Trung Quốc sử dụng dịch vụ thanh toán di động ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: huanqiu.com)

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn thông tin từ Ant Financial, chi nhánh tài chính của Tập đoàn Alibaba - “người khổng lồ” thương mại điện tử của Trung Quốc, cho biết số người sử dụng dịch vụ thanh toán di động tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã vượt mốc 520 triệu người.

Trước đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) công bố số liệu cho thấy dịch vụ thanh toán di động tiếp tục được phổ biến rộng rãi tại nước này, do xu hướng giao dịch không dùng tiền mặt đang trở thành trào lưu mới trong dân chúng.

Trong quý 2/2017, các ngân hàng Trung Quốc đã xử lý 8,6 tỷ lượt giao dịch thanh toán di động với tổng giá trị đạt 39.240 tỷ nhân dân tệ (khoảng 6.000 tỷ USD), đạt tốc độ tăng trưởng lần lượt là 40,5% và 33,8% so với cùng kỳ năm 2016.

[Công nghệ nhận dạng khuôn mặt có nhiều “đất diễn” tại Trung Quốc]

Tốc độ tăng trưởng “vũ bão” nói trên có phần đóng góp rất lớn từ những “người khổng lồ” trong lĩnh vực thanh toán di động của Trung Quốc với việc phát triển các nền tảng thanh toán thân thiện với người dùng, chẳng hạn như WeChat, nhằm khuyến khích việc giao dịch không dùng tiền mặt.

Đầu tháng 4/2017, Ant Financial cho biết sẽ đầu tư 6 tỷ nhân dân tệ trong hai năm tới để khuyến khích sự phát triển của xu thế này.

Theo khảo sát của công ty công nghệ Tencent, Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc và công ty nghiên cứu thị trường Ipsos của Pháp về xã hội không sử dụng tiền mặt, có tới 84% người Trung Quốc cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi rời khỏi nhà với chỉ một chiếc điện thoại di động bên mình mà không cần phải mang theo tiền mặt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.