Hong Kong cảnh báo “đỏ” với hoạt động du lịch đến Ireland, Anh, Mỹ

Hong Kong đã ban hành cảnh báo du lịch “đỏ,” hối thúc người dân điều chỉnh các kế hoạch và tránh những chuyến đi không cần thiết đến Ireland, Anh và Mỹ.
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của bệnh nhân bị nghi nhiễm dịch COVID-19 tại bệnh viện ở Hong Kong, Trung Quốc ngày 4/2 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của bệnh nhân bị nghi nhiễm dịch COVID-19 tại bệnh viện ở Hong Kong, Trung Quốc ngày 4/2 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters và THX đưa tin, Hong Kong đã ban hành cảnh báo du lịch “đỏ,” hối thúc người dân điều chỉnh các kế hoạch và tránh những chuyến đi không cần thiết đến Ireland, Anh và Mỹ trong bối cảnh thành phố đang kiên trì ngăn chặn mọi nguy cơ bùng phát rộng hơn của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở trung tâm tài chính toàn cầu.

[Hong Kong: Một bác sĩ mắc COVID-19, tăng các ca bệnh từ nước ngoài về]

Chính quyền Hong Kong cũng cho hay, người dân thành phố đã được khuyên cân nhắc hoãn các hoạt động đi lại không cần thiết ra khỏi đặc khu.

Trong khi đó, Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hong Kong (CHP) ngày 15/3 đã thông báo về 4 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới được xác nhận, qua đó nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 ở trung tâm tài chính toàn cầu lên con số 145 trường hợp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục