Hy Lạp công bố gói cắt giảm thuế lớn sau 4 năm thắt lưng buộc bụng

Thủ tướng Hy Lạp thông báo gói cắt giảm thuế lớn đầu tiên sau bốn năm phải thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng đầy khắc khổ để đổi lấy cứu trợ.
Hy Lạp công bố gói cắt giảm thuế lớn sau 4 năm thắt lưng buộc bụng ảnh 1(Nguồn: athensguide.com)

Trong lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Thessaloniki (TIF) tại Hy Lạp, Thủ tướng Hy Lạp, ông Antonis Samaras, đã thông báo gói cắt giảm thuế lớn đầu tiên sau bốn năm phải thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng đầy khắc khổ để đổi lấy cứu trợ quốc tế.

Tin tưởng rằng nền kinh tế đang dần thoát khỏi khủng hoảng và được kỳ vọng trở lại tăng trưởng sau 6 năm lâm vào khủng hoảng trầm trọng, Thủ tướng Samaras đưa ra “lộ trình cho Tân Hy Lạp.”

Theo đó, Thủ tướng Samaras cam kết sẽ giảm 30% thuế đối với dầu sưởi và sửa đổi thuế tài sản cá nhân (ENFIA) - hai loại thuế được được thực thi nhằm tăng thu cho ngân sách sau khi xảy ra khủng hoảng nợ.

Trong nỗ lực giảm bớt gánh nặng về thuế đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp, Chính phủ Hy Lạp cũng cam kết sẽ giảm thuế đối với cá nhân từ mức từ mức 42% xuống còn 32% và thuế doanh nghiệp giảm từ 25% xuống còn 15%.

Kế hoạch chi tiết về tiến trình cải cách tài chính, cắt giảm thuế này sẽ được chính phủ chính thức công bố vào tháng 1/2015.

Trước đó Chính phủ Hy Lạp dự đoán năm nay nền kinh tế có thể đạt tốc độ tăng trưởng 0,6% sau hơn nửa thập kỷ rơi vào suy thoái do khủng hoảng tài chính tế toàn cầu năm 2008.

Kinh tế Hy Lạp đã tăng trưởng ở mức -1,1% trong quý I năm 2014 và -0,3% trong quý II năm 2014. Các số liệu kinh tế trong quý III và IV sẽ là bằng chứng cho thấy kinh tế Hy Lạp có thực sự phục hồi và vượt qua suy thoái trong năm nay hay không.

Hiện đang là “con nợ” lớn của bộ ba chủ nợ gồm Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) sau khi nhận cứu trợ 240 tỷ euro ( 310 tỷ USD).

Hy Lạp hiện đang oằn lưng với gánh nặng nợ công lên tới 318 tỷ euro (418 tỷ USD) tương đương 175,1% GDP. Theo Thủ tướng Samaras, quốc gia này sẽ nỗ lực tìm ra các giải pháp để xử lý các khoản nợ này trong thời gian tới.

Chính phủ Hy Lạp cho biết các cuộc đàm phán giữa quốc gia này với bộ ba chủ nợ quốc tế tuần qua diễn ra theo chiều hướng tích cực và bộ ba chủ nợ sẽ trở lại Athens vào cuối tháng này để đánh giá những tiến bộ đạt được theo chương trình cải cách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục