Hy Lạp tỏ ra lạc quan về các cuộc đàm phán giải quyết nợ

Hy Lạp tuyên bố những cuộc đàm phán giữa nước này với các chủ nợ quốc tế đang diễn ra theo hướng tích cực, đồng thời hy vọng gánh nặng nợ khổng lồ sẽ sớm được thông qua.
 Hy Lạp tỏ ra lạc quan về các cuộc đàm phán giải quyết nợ ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: washingtonpost.com)

Ngày 3/9, Hy Lạp tuyên bố những cuộc đàm phán giữa quốc gia này với các chủ nợ quốc tế đang diễn ra theo chiều hướng tích cực, đồng thời bày tỏ hy vọng gói biện pháp nhằm giảm gánh nặng nợ khổng lồ đang đè lên vai Athens sẽ sớm được thông qua.

Phát ngôn viên Chính phủ Hy Lạp Sophia Voultepsi cho biết tình hình hiện khá lạc quan.

Trong báo cáo trình trước các chủ nợ hôm 3/9, hoạt động tài chính trong bảy tháng đầu năm của quốc gia này luôn đạt chỉ tiêu.

Những cố gắng vực dậy nền tài chính của Hy Lạp được ba chủ nợ chính là Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ghi nhận, qua đó Chính phủ của Thủ tướng Antonis Samaras muốn nhận được cam kết chắc chắn về cắt giảm các khoản phải trả trong món nợ khổng lồ mà quốc gia này đang gánh.

Tuy nhiên, theo Cơ quan thống kê EU, bất chấp những biện pháp kinh tế linh hoạt, nợ công của Hy Lạp năm ngoái vẫn tăng thêm 14 tỷ euro, lên hơn 318 tỷ euro, tương đương 175,1 % tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Chủ nợ chính của Hy Lạp hầu hết là các thể chế tài chính thuộc EU, nên quốc gia này hy vọng tại các cuộc đàm phán sắp tới ở Paris (Pháp) sẽ đạt được thỏa thuận về cắt giảm lãi suất hoặc nới hạn tín dụng trước khi diễn ra đợt tái đánh giá các khoản nợ của Athens./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục