Indonesia: Đảng cầm quyền thừa nhận thất bại bầu cử

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu nhanh, Tổng thống Yudhoyono đã thừa nhận thất bại của Đảng cầm quyền DP trong cuộc bầu cử lập pháp ngày 9/4.
Indonesia: Đảng cầm quyền thừa nhận thất bại bầu cử ảnh 1Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, với cương vị là Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) đứng đầu liên minh cầm quyền sáu đảng hiện nay, trên cơ sở kết quả kiểm phiếu nhanh của các cơ quan hay tổ chức độc lập tiến hành cho thấy một kết quả nói chung giống nhau, đã thừa nhận thất bại của DP trong cuộc bầu cử lập pháp ngày 9/4.

Ông Yudhoyono cũng thay mặt DP chúc mừng ba đảng dẫn đầu, đạt tỷ lệ cử tri ủng hộ nhiều hơn DP về đích với vị trí thứ 4.

Kết quả kiểm phiếu nhanh do Viện Nghiên cứu và Chiến lược Quốc tế CSIS tiến hành với 98,15% số phiếu bầu cho thấy đảng đối lập lớn nhất PDI-P do cựu Tổng thống Soekarnoputri Megawati, con gái của cố Tổng thống Indonesia đầu tiên Soekarno làm Chủ tịch đã dẫn đầu với 19%, tiếp theo là các đảng Golkar (14,3%), Gerindra (11,82%), DP (9,62%).

Phóng viên TTXVN tại Jakarta cho biết, phát biểu với giới truyền thông tối 9/4 tại nơi cư trú ở Cikes, Tây Java, Tổng thống Yudhoyono nói rằng kết quả kiểm phiếu nhanh thường không có nhiều khác biệt so với kiểm phiếu thực tế chính thức và DP hoàn toàn chấp nhận kết quả này - một kết quả cho thấy sự giảm sút đáng kể của DP so với tỷ lệ 26% trong cuộc bầu cử lần trước năm 2009, và DP sẵn sàng chuyển sang vị trí trí đối lập có trách nhiệm trong Quốc hội.

Tổng thống Yudhoyono cũng đã kêu gọi toàn thể đáng viên DP trong cả nước chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử.

Trong một động thái liên quan, Chủ tịch PDI-P Megawati cùng ứng cử viên Tổng thống của đảng Joko Widodo, Chủ tịch Golkar Aburizal Bakrie và Chủ tịch Gerindra Prabowo Subianto ngay tối 9/4 đã tổ chức họp báo về kết quả kiểm phiếu nhanh của cuộc bầu cử.

Các kết quả kiểm phiếu nhanh còn cho thấy không có đảng nào trong 12 chính đảng tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử lập pháp lần này ở Indonesia đáp ứng quy định 25% số phiếu cử tri hay 20% trong 560 ghế trong Quốc hội để có thể một mình đứng ra thành lập chính phủ. Do vậy, chính phủ mới ở đất nước Vạn Đảo chắc chắn sẽ lại là một chính phủ liên minh.

Ngoài ra, đúng như dự đoán, hai đảng PBB (1,62%) và PKPI (1,07%) đã không đạt đủ số phiếu tối thiểu quy định 3,5% để có thể có đại diện của mình trong Quốc hội.

Các đảng Hồi giáo tiếp tục duy trì được sự tín nhiệm của cử tri như trong cuộc bầu cử lần trước, với PKB đạt 9,18%, PAN (7,48%), PKS (6,89%), PPP (6.65%), Hanura (5,47%) , còn đảng mới thành lập Nasdem cũng đạt kết quả khá cao với 6,91%.

12 đảng quốc gia đủ điều kiện tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử lập pháp 2014 ở Indonesia bao gồm các đảng Dân chủ Quốc gia (Nasdem), Thức tỉnh Dân tộc (PKB), Công lý Thịnh vượng (PKS), Dân chủ Indonesia đấu tranh ( PDI-P ), Golkar (Golkar), Phong trào Indonesia Vĩ đại (Gerindra), Dân chủ (DP), Chỉ thị Dân tộc (PAN), Phát triển Thống nhất (PPP), Lương tri Nhân dân (Hanura), Sao Lưỡi liềm (PBB) và Pháp quyền và Thống nhất Indonesia (PKPI)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát Myanmar siết chặt an ninh tại quận Hlaingthaya, thành phố Yangon. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Myanmar dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại thành phố Yangon

Tình hình ở Yangon đã ổn định lại nên việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm sẽ giúp cải thiện các vấn đề về kinh tế, xã hội và tôn giáo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại của người dân.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia bắt đầu đàm phán ngừng bắn

Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu vào khoảng 9h40 sáng 27/12 theo giờ địa phương tại một trạm kiểm soát biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Tiết mục nghệ thuật tại sự kiện ca ngợi quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nhịp cầu văn hóa bền chặt trong quan hệ Việt Nam-Lào

Hơn 30 năm trước, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào được thành lập trên cơ sở bàn giao từ trụ sở Cửa hàng Sách Nhà nước Lào, với sứ mệnh trở thành cầu nối văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.