Indonesia ghi nhận hơn 3.300 ca mắc mới, 106 ca tử vong trong ngày 9/9

Ngày 9/9, Indonesia ghi nhận thêm 3.307 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên 203.342 ca. Đáng chú ý, chỉ riêng thủ đô Jakarta ghi nhận 1.004 ca mắc mới.
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 9/9, Indonesia ghi nhận thêm 3.307 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên 203.342 ca.

Theo Bộ Y tế Indonesia, trong 1 ngày qua, quốc gia này ghi nhận thêm 106 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh lên 8.336 ca. Tổng số bệnh nhân COVID-19 phục hồi tại Indonesia là 145.200 người.

Hiện virus đã lây lan ra 34 tỉnh thành trên cả nước. Đáng chú ý, trong vòng 24 giờ qua, thủ đô Jakarta ghi nhận 1.004 ca mắc mới.

[Số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ Latinh và Caribe đã vượt 300.000]

Malaysia ghi nhận thêm 24 ca mắc mới, trong đó có 18 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 6 ca nhập khẩu. Có 13 ca mới liên quan tới ổ dịch ở một cơ sở chăm sóc y tế thuộc bang Kedah. Ổ dịch này đã lây lan sang bang láng giềng Perlis.

Hiện Maylaysia ghi nhận tổng cộng 9.583 ca mắc COVID-19, trong đó có 128 ca tử vong, 9.143 ca đã hồi phục và 312 ca đang được điều trị.

Trong khi đó, chính quyền thủ đô Tokyo (Nhật Bản) thông báo thêm 149 ca mắc mới, đánh dấu ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc mới vượt ngưỡng 100. Tuy nhiên, đây cũng là ngày thứ 6 liên tiếp số ca mắc mới trong ngày tại vùng đô thị 14 triệu dân này được kiềm chế dưới ngưỡng 200.

Là địa phương chịu tác động mạnh nhất trong số 47 tỉnh ở Nhật Bản, hiện Tokyo ghi nhận tổng cộng 22.168 ca mắc.

Indonesia ghi nhận hơn 3.300 ca mắc mới, 106 ca tử vong trong ngày 9/9 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 31/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hồi đầu tuần này, Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike cho biết đã 3 tuần kể từ khi kỳ nghỉ lễ Bon của Nhật Bản bắt đầu và bà tin tưởng số ca mắc COVID-19 tại thủ đô vẫn có xu hướng giảm. Tuy nhiên, bà Koike lưu ý dù các chuyên gia cũng nhận định các ca mắc mới có xu hướng giảm nhưng tốc độ giảm còn chậm.

Vì vậy, bà kêu gọi người dân duy trì cảnh giác, tiếp tục hợp tác phòng chống dịch và triển khai đầy đủ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Chính quyền thành phố Tokyo vẫn duy trì mức cảnh báo cao nhất trong thang cảnh báo dịch bệnh, đồng nghĩa dịch vẫn lây lan.

Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 9/9 ghi nhận thêm 6 ca mắc mới, mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua và chính quyền đặc khu quyết định gia hạn chương trình xét nghiệm diện rộng thêm 3 ngày, đến ngày 14/9.

Làn sóng lây nhiễm thứ 3 tại Hong Kong, bắt đầu từ đầu tháng 7, tới nay đã được khống chế khi số ca mắc mới trong cộng đồng duy trì ở mức thấp trong thời gian gần đây.

Trong số 6 ca mắc mới có 5 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 1 ca nhập cảnh đến từ Ấn Độ. Trong 5 ca lây nhiễm trong cộng đồng có 1 ca được phát hiện nhờ chương trình xét nghiệm diện rộng, bệnh nhân không có triệu chứng mắc bệnh.

Tính đến chiều 9/9, khoảng 1,36 triệu người dân Hong Kong đã được lấy mẫu xét nghiệm theo chương trình xét nghiệm trên diện rộng trong đó khoảng 1,15 triệu mẫu đã được phân tích và phát hiện 18 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tới nay, Hong Kong ghi nhận tổng cộng 4.901 ca mắc, trong đó có 99 ca tử vong, 212 ca đang được điều trị (21 ca nghiêm trọng)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục