Indonesia: Nhiều người nhập cảnh dương tính dù có chứng nhận âm tính

Hơn 1.600 người nhập cảnh vào Indonesia được phát hiện mắc COVID-19, dù mang theo giấy chứng nhận âm tính của nước xuất xứ, kể từ đầu tháng Tám đến nay.
Indonesia: Nhiều người nhập cảnh dương tính dù có chứng nhận âm tính ảnh 1Máy bay chở lô vaccine Sinovac hạ cánh tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở ngoại ô thủ đô Jakarta (Indonesia), ngày 12/1/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Y tế Indonesia ngày 14/9 cho biết tính từ ngày 1/8 đến ngày 6/9 năm nay đã có tổng cộng 31.187 người đã nhập cảnh vào Indonesia, trong số này có tới 1.636 người mắc COVID-19 mặc dù đã mang theo giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 từ các cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ.

Trong 1.636 người mắc COVID-19 có 702 người đến từ Saudi Arabia, 582 người đến từ Malaysia, 143 người từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), 54 người từ Hàn Quốc, 36 người từ Nhật Bản, 35 người từ Thổ Nhĩ Kỳ, 25 người từ Đài Loan, 23 người từ Singapore, 20 người từ Mỹ và 16 người từ Qatar.

[Indonesia hợp tác với công ty Trung Quốc phát triển vaccine]

Theo một thông tư năm 2021 của Indonesia, khi đến nước này, người nước ngoài và công dân Indonesia trở về nước sẽ được xét nghiệm bằng RT- PCR ngay sau xuống sân bay hoặc bến cảng và được yêu cầu tự cách ly trong 8 ngày tại khách sạn.

Sau đó, vào ngày cách ly thứ 7 sẽ được xét nhiệm lại lần thứ 2. Nếu âm tính với COVID-19 sẽ không bị cách ly sau 8 ngày, nhưng nếu dương tính với COVID-19 sẽ được theo dõi điều trị tại bệnh viện hoặc cách ly tập trung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ đặt ra yêu cầu mới với vaccine ngừa COVID-19

Các quan chức Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm đưa ra các yêu cầu mới với những mũi tiêm nhắc lại ngừa COVID-19 hằng năm, cho biết sẽ tiếp tục áp dụng phương pháp tiếp cận hợp lý.

(Ảnh minh họa., Nguồn: Getty images)

Vì sao thời tiết nắng nóng dễ gây đột quỵ?

Tình trạng mất nước khi nắng nóng sẽ làm mạch máu cô đặc hơn và giảm khả năng tuần hoàn máu, dẫn tới tăng huyết áp cùng nguy cơ hình thành cục máu đông trong động mạch, từ đó tăng khả năng đột quỵ.