![Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn. [Infographics] Sáng 23/7, Việt Nam ghi nhận 3.898 ca mắc COVID-19 ảnh 1](https://media.vietnamplus.vn/images/87c1da582c501a99b4b23f2f14d2e91fc570022649e18eed328de4d47145e82873b0e23f1755f42ef2565c042592c132/2307dich1.jpg)
Tính đến sáng ngày 23/7, Việt Nam có tổng 78.269 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.129 ca nhập cảnh và 76.140 ca mắc trong nước./.
Tính đến sáng ngày 23/7, Việt Nam có tổng 78.269 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.129 ca nhập cảnh và 76.140 ca mắc trong nước./.
Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Viện Dinh dưỡng Quốc gia khẩn trương kiểm tra, rà soát nội dung quảng cáo các sản phẩm Nestlé Milo có nội dung quảng cáo liên quan đến thử nghiệm lâm sàng của Viện.
Sau khi ghi nhận một trường hợp tử vong do bị chó dại cắn, tỉnh Đồng Nai khuyến nghị người dân tiêm phòng và tuyệt đối không tự nặn máu hoặc uống thuốc nếu bị chó, mèo cắn, cào.
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tập trung kiểm tra hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trên các sàn giao dịch thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội TikTok, Zalo, Facebook, YouTube...
Tại Hà Nội, từ 01/01/2025-15/5/2025 toàn Thành phố đã ghi nhận rải rác 38 trường hợp mắc COVID-19 tại 15/30 quận, huyện, thị xã, không có ổ dịch phức tạp, không ghi nhận trường hợp mắc bệnh nặng.
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án liên quan đến vi phạm đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận, liên quan đến mua sắm trang thiết bị y tế COVID-19.
Cục An toàn Thực phẩm nhận được phản ánh của các cơ quan báo chí về việc các sản phẩm Nestlé Milo có nội dung quảng cáo liên quan đến báo cáo thử nghiệm lâm sàng của Viện Dinh dưỡng Quốc gia.
Theo thống kê của Bộ Y tế, tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay ghi nhận rải rác 148 trường hợp mắc COVID-19 tại 27 tỉnh, thành phố và không có ca tử vong.
Những năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm, đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị nền y học cổ truyền Việt Nam.
CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị thực hiện giám sát ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại: Sơn Hà và Hoàng Long (Phú Xuyên), Giảng Võ (Ba Đình), Láng Thượng và Cát Linh (Đống Đa), Tiên Dược (Sóc Sơn)...
Viêm não mô cầu thường bùng phát vào mùa Hè do nắng nóng gay gắt, việc thiếu chú trọng vệ sinh cá nhân hoặc chế độ dinh dưỡng không đầy đủ dễ làm hệ miễn dịch trở nên yếu đi.
Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội, Cục An toàn Thực phẩm sẽ cập nhật trên website các sản phẩm thực phẩm chức năng giả để người tiêu dùng biết và không sử dụng.
Sau 2 ngày, vết mổ của nữ khách hàng có dấu hiệu nhiễm trùng, điều trị tích cực các kháng sinh nhưng người này rơi vào tình trạng khó thở và được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175.
Bộ Y tế lưu ý, đối với các địa phương nhận vitamin A trước ngày 1/6 sẽ tổ chức chiến dịch trong ngày 1-2/6. Những tỉnh, thành phố còn lại sẽ triển khai chiến dịch ngay sau khi nhận được vitamin A.
Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay y học cổ truyền Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và đổi mới toàn diện hệ thống y tế.
Bộ Y tế phát động cao điểm chống thuốc, thực phẩm giả, hàng lậu, bảo vệ người tiêu dùng từ tháng 5/2025 với nhiều biện pháp mạnh mẽ được triển khai.
Theo lời người nhà kể lại, khoảng hai tháng trước cháu bé có biểu hiện đau ở vùng thượng vị, đau ở mạn sườn trái, kèm theo có sốt. Nhưng do cháu đang bị sởi nên gia đình không đưa đi khám.
Việt Nam tích cực tham gia, đóng góp trách nhiệm vào các sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng của WHO, tham gia các Hội nghị, diễn đàn quốc tế và khu vực về hợp tác quốc tế trên lĩnh vực y tế.
Người bệnh đến bệnh viện khám trong tình trạng tỉnh táo, không sốt, không ngứa, không đau. Trên cơ thể các vùng tổn thương tại hông trái, dưới đùi chân trái, bắp chân phải và vùng cổ phải.
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tổng tiêu thụ nước ngọt tại Việt Nam tăng hơn 4 lần trong 15 năm qua, từ 1,59 tỷ lít (năm 2009) lên 6,67 tỷ lít (năm 2023).
Người có biểu hiện đau đầu kéo dài, sốt dai dẳng, nôn vọt hoặc rối loạn ý thức, đặc biệt nếu có bệnh nền cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi...
Tích lũy từ đầu năm 2025 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 51 ca bệnh COVID-19, trong đó có 29 ca điều trị nội trú, 22 ca điều trị ngoại trú và chưa ghi nhận trường hợp nào cần hỗ trợ hô hấp..
Bộ Y tế quy định giá cụ thể cho các dịch vụ khám chữa bệnh thuộc danh mục được quỹ bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước thanh toán, cũng như các dịch vụ không thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả...
Đến sáng ngày 16/5, các Tổ y tế cấp cứu phục vụ Đại lễ Vesak tại Hà Nội đã hỗ trợ y tế cho 97 ca, không có các trường hợp nặng, chủ yếu là hạ đường huyết, say nóng nắng.
Những năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số vẫn còn một số hạn chế. Mức sinh thay thế trên phạm vi toàn quốc chưa thực sự vững chắc, mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn cao.
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khá nhiều trường hợp trẻ dư cân, có bệnh nền mắc sốt xuất huyết - yếu tố khiến dễ rơi vào tình trạng sốc sốt xuất huyết.
Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được triển khai tại Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong ứng dụng công nghệ cao vào điều trị ung thư phụ khoa.
Công an Sóc Trăng đã điều tra, xử lý gần 8 tấn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc và chưa được cấp phép lưu hành; trong đó có sữa, rượu và thực phẩm chức năng.
Gần đây, Cục An toàn thực phẩm đã nhận được nhiều công văn của các tổ chức, cá nhân có nội dung về việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng nhập khẩu.
Tối 3/5, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng dập nhu mô phổi hai bên, có dịch màng phổi phải, chấn thương rách cơ hoành trái gây thoát vị dạ dày và ruột lên lồng ngực...