Iran: Số ca nhiễm SARS-CoV-2 vượt ngưỡng 70.000 người

Người phát ngôn bộ trên Kianoush Jahanpur cho hay, số ca mới nhiễm SARS-CoV-2 ở Iran đã tăng 1.837 trong 24 giờ đồng hồ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 70.029 người.
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tehran, Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tehran, Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Bộ Y tế Iran cho biết, ngày 11/4 tổng số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra ở nước này đã tăng lên 4.357 người, khi ghi nhận thêm 125 ca tử vong trong 24 giờ đồng hồ qua.

Người phát ngôn bộ trên Kianoush Jahanpur cho hay, số ca mới nhiễm SARS-CoV-2 ở Iran đã tăng 1.837 trong 24 giờ đồng hồ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 70.029 người.

Trong khi đó, từ ngày 11/4, Israel bắt đầu thử nghiệm điều trị bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bằng huyết tương lấy từ bệnh nhân đã bình phục.

Một nữ bệnh nhân mắc COVID-19 ở Jerusalem đã bình phục quyết định hiến tặng huyết tương theo lời kêu gọi của Bộ Y tế Israel.

[Huyết tương người khỏi bệnh có tác dụng trong điều trị COVID-19]

Lực lượng Cấp cứu Quốc gia Israel (MDA) đã đưa người phụ nữ này tới trung tâm hiến máu chiều 10/4. Số máu này đã được đưa tới phòng thí nghiệm để xử lý trước khi được dùng để điều trị.

Đối tượng được lựa chọn để điều trị là một bệnh nhân nam 29 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch. Huyết tương hiện được một số nước thử nghiệm điều trị các bệnh nhân COVID-19.

Phương pháp này đã được chứng minh có hiệu quả đối với một số bệnh truyền nhiễm như bại liệt, sởi và cúm.

MDA dự kiến sẽ thu thập thêm huyết tương từ các bệnh nhân COVID-19 đã bình phục.

Tại Israel, đến nay đã có 10.505 ca mắc COVID-19, trong đó có 95 ca tử vong, 191 ca nguy kịch với 132 người phải sử dụng máy thở. Số ca bình phục tại Israel đến nay là 1.236 người.

Bộ Y tế Israel dự báo số ca tử vong do COVID-19 có khả năng tăng mạnh trong 10 ngày tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục