Ngày 27/4, Giám đốc Công ty Lọc và phân phối dầu mỏ quốc gia Iran, ông NooreddinShahnazi-Zadeh cho biết nước này đã tăng mức dự trữ xăngdầu thêm hơn 1 tỷ lít.
Đồng thời, nước này còn có kế hoạch nâng sản lượng trong nước để bù đắpcho số nhiên liệu thiếu hụt trong trường hợp bị Liên hợp quốc áp đặt các biệnpháp trừng phạt vì chương trình hạt nhân.
Hãng thông tấn Mehr dẫn lời ông Nooreddin nêu rõ tại thời điểm này, khối lượngxăng dầu dự trữ chiến lược của Iran đã tăng thêm 1 tỷ lít, song ông từ chối chobiết tổng khối lượng dự trữ.
Theo ông, sản lượng của các nhà máy lọc dầu tạiIran hiện nay khoảng 44,6 triệu lít/ngày và sẽ tăng lên 45,6 triệu lít/ngày vàotháng 3/2011.
Iran, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầumỏ (OPEC), đang phụ thuộc vào nguồn xăng dầu nhập khẩu để đáp ứng 1/3 nhu cầutiêu thụ trong nước (hiện ở mức 65 triệu lít/ngày) vì thiếu khả năng lọc dầu.
Trong khi đó, các nước phương Tây, đi đầu là Mỹ, đang nỗ lực tìm cách áp đặtthêm các lệnh trừng phạt đối với Tehran liên quan tới chương trình làm giàuurani gây tranh cãi của nước này, trong đó có biện pháp hạn chế vềnhiên liệu./.
(TTXVN/Vietnam+)