Iran thông báo kế hoạch vòng đàm phán hạt nhân thứ 4 với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bày tỏ hài lòng về tiến trình và nhịp độ đàm phán hạt nhân với Mỹ, đồng thời cho biết cả hai bên đều thể hiện "sự nghiêm túc và quyết tâm."

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại thủ đô Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại thủ đô Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 30/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này và Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán hạt nhân thứ 4 tại Rome (Italy) vào ngày 3/5 tới.

Phát biểu với báo giới, ông Araghchi thông báo: "Vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra tại Rome."

Trước đó, ngày 2/5, các quan chức Iran sẽ gặp các đại diện từ Anh, Pháp và Đức - các nước cũng tham gia thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015.

Nhận định về vòng đàm phán gián tiếp vừa kết thúc tại thủ đô Muscat của Oman, Ngoại trưởng Araqchi bày tỏ hài lòng về tiến trình và nhịp độ đàm phán hạt nhân với Mỹ, đồng thời cho biết cả hai bên đều thể hiện "sự nghiêm túc và quyết tâm."

Đến nay, Mỹ và Iran đã tổ chức 3 vòng đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân mà phương Tây lo ngại là nhằm mục đích phát triển vũ khí trong khi Tehran khẳng định chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Vòng đàm phán bắt đầu ngày 12/4 do Oman làm trung gian là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất trong nhiều năm giữa hai bên.

Thỏa thuận JCPOA kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc kiềm chế các hoạt động hạt nhân của Iran, nhưng đã đổ vỡ khi Washington rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mới đây, Pháp cảnh báo bộ 3 nước châu Âu (Anh- Pháp- Đức) có thể tái áp đặt lệnh trừng phạt nếu chương trình hạt nhân của Iran đe dọa tới an ninh của châu Âu sau khi thỏa thuận trên hết hiệu lực.

Trong khi đó, hồi tháng Ba, Tổng thống Trump đã gửi thư cho nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, trong đó hối thúc đàm phán và cảnh báo về khả năng hành động quân sự nếu Tehran từ chối.

Trước những lời đe dọa trên, phái bộ Iran tại Liên hợp quốc nêu rõ: "Ngoại giao thực sự không thể tiến hành dưới sự đe dọa hoặc áp lực." Tehran nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán chỉ nên tập trung vào vấn đề hạt nhân và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.