Iraq: Đánh bom ở miền Đông, gần 60 người thương vong

Ngày 10/6, đã xảy ra vụ đánh bom nhằm vào đoàn người đưa tang ở tỉnh miền Đông Iraq, làm 31 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương.
Iraq: Đánh bom ở miền Đông, gần 60 người thương vong ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Iraq ngày 9/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

THX/AFP đưa tin, Cảnh sát tỉnh Diyala cho biết ngày 10/6 đã xảy ra vụ đánh bom nhằm vào đoàn người đưa tang ở tỉnh miền Đông Iraq này, làm 31 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương.

Quả bom đã phát nổ khi hàng chục người đang chôn quan tài ông Mustafa Abdul-Razzaq - một giảng viên người Sunni thuộc Đại học Diyala ở gần thủ phủ Baquba của tỉnh Diyala, cách thủ đô Baghdad khoảng 65km về phía Đông Bắc. Ông Abdul-Razzaq đã bị các phiến quân ám sát từ đêm 9/6 ở gần nhà riêng tại Baquba.

Trong diễn biến khác, phát biểu tại một cuộc họp báo cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iraq Osama al-Nujaifi cho biết lực lượng phiến quân đã chiếm giữ toàn bộ tỉnh Nineveh ở miền Bắc nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục