Con tàu mang tên MV Estelle, treo cờ Phần Lan, khởi hành từ Thụy Điển cách đâyba tháng và đã ghé qua một số cảng ở châu Âu để đón các nhà hoạt động xã hội vàcứu trợ nhân đạo.
Trên tàu có khoảng 30 người, ngoài các nhà hoạt động của Canada và một số nướcchâu Âu còn có 5 nghị sỹ và một cựu nghị sỹ.
Bà Victoria Strand, người phát ngôn của chiến dịch "Tàu tới Gaza," có trụ sở tạiThụy Điển, cho biết bà đã nhận được một tin nhắn điện thoại thông báo tàuEstelle đang bị tấn công sau khi bị một số tàu quân sự đuổi theo.
Ông Mustafa al-Barghouti, thuộc tổ chức Sáng kiến Dân tộc Palestine, cho biếtIsrael đã đe dọa tấn công tàu và bắt giữ các nhà hoạt động nếu họ tiếp tục hướngvề Gaza. Các nhà hoạt động đã khẳng định quyết tâm tới Gaza.
Trong khi đó, quân đội Israel thông báo các tàu của Hải quân đã tiếp cận tàu MVEstelle và lên tàu "vì tàu này muốn phá vỡ phong tỏa an ninh trên biển." Ngườiphát ngôn quân đội Israel khẳng định: "Không xảy ra bạo lực... Hành khách khônghề kháng cự," quân đội Israel đã kiểm soát tàu MV Estelle và áp tải tới cảngAshdod ở miền Nam.
Sau cuộc đụng độ quân sự lớn năm 2008-2009, Israel đã cấm mọi tàu nước ngoài tớivùng biển Gaza. Năm 2010, lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Israel đã tấn côngmột tàu của Thổ Nhĩ Kỳ làm 9 nhà hoạt động người Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Palestinethiệt mạng, và làm gia tăng căng thẳng giữa Tel Aviv và Alkara.
Sau vụ việc này, Israel đã nới lỏng sự kiềm tỏa trên bộ, tuy nhiên vẫn thắt chặtphong tỏa trên biển./.