Israel: Tin tặc tấn công DDoS, đánh sập một số trang web chính phủ

Nhật báo Haaretz của Israel dẫn một nguồn tin của Cục Quản lý không gian mạng quốc gia Israel cho rằng đây là vụ tấn công mạng lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào nước này.
Israel: Tin tặc tấn công DDoS, đánh sập một số trang web chính phủ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Ngày 14/3, Cục Quản lý không gian mạng quốc gia Israel (INCD) thông báo nước này đã phải hứng chịu một vụ tấn công mạng đánh sập một số trang web của chính phủ. 

Theo cơ quan trên, một vụ tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) đã được thực hiện nhằm vào một nhà cung cấp dịch vụ truyền thông khiến cho một số trang web, trong đó có các trang web của chính phủ, đã không thể truy cập được trong một thời gian ngắn.

Hiện tất cả các trang web trên đã hoạt động trở lại.

[Hãng sản xuất phụ tùng ôtô Denso của Nhật Bản bị tấn công mạng]

Nhật báo Haaretz của Israel dẫn một nguồn tin của INCD cho rằng đây là vụ tấn công mạng lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào nước này.

Theo Bộ Truyền thông Israel, ngay sau khi xảy ra vụ tấn công trên, bộ này đã tiến hành đánh giá tình hình. Hiện vẫn chưa rõ thủ phạm của vụ tấn công này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục