Israel yêu cầu Hamas chịu trách nhiệm cho tình trạng bạo lực tại Gaza

Phát biểu trước người đồng cấp Anh Theresa May tại thủ đô London, ông Netanyahu cho rằng các vấn đề ở Gaza "đều bắt nguồn từ mục tiêu cơ bản của Hamas là phá hủy Israel."
Israel yêu cầu Hamas chịu trách nhiệm cho tình trạng bạo lực tại Gaza ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và người đồng cấp Anh Theresa May. (Nguồn: theguardian.com)

Ngày 6/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng yêu cầu phong trào Hồi giáo Hamas phải chịu trách nhiệm cho tình trạng bạo lực tại Dải Gaza, vốn đã khiến ít nhất 122 người Palestine thiệt mạng kể từ hồi tháng 3/2018.

Phát biểu trước người đồng cấp Anh Theresa May tại thủ đô London, ông Netanyahu cho rằng các vấn đề ở Gaza "đều bắt nguồn từ mục tiêu cơ bản của Hamas là phá hủy Israel."

[Không quân Israel đánh trúng 10 mục tiêu của Hamas tại Dải Gaza]

Theo Thủ tướng Netanyahu, các cuộc biểu tình gần hàng rào giữa Israel và vùng lãnh thổ bị chiếm đóng không phải là các cuộc biểu tình hòa bình.

Về phần mình, Thủ tướng May đã lên tiếng lo ngại về cái chết của những người biểu tình tại Dải Gaza. Bà May cho biết Anh chia sẻ với sự mất mát của người dân Palestine, song chính quyền London cũng ủng hộ quyền tự vệ của Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục