Italy: Đặt tên con cái theo tông hiệu của Giáo Hoàng gia tăng

Theo Cơ quan thống kê quốc gia Italy (ISTAT), Francesco trở thành tên phổ biến của bé trai ở Italy từ sau khi Giáo Hoàng Francis được bầu vào tháng 3/2013.
Italy: Đặt tên con cái theo tông hiệu của Giáo Hoàng gia tăng ảnh 1Giáo hoàng có phong cách rất gần gũi (Nguồn: Telegraph)

Theo Cơ quan thống kê quốc gia Italy (ISTAT), Francesco trở thành tên phổ biến của bé trai ở Italy từ sau khi Giáo hoàng Francis được bầu vào tháng 3/2013.

Điều đó phản ánh sự thực, rằng Giáo hoàng rất được hâm mộ ở nước này trong thời gian qua. Số trẻ sơ sinh được cha mẹ đặt tên là Francesco đặc biệt nhiều ở thủ đô Rome, phần vì đó là nơi Giáo hoàng đang trị vì ở Vatican, quốc gia có chủ quyền nhỏ nhất thế giới, đang nằm trong lòng Rome. 

Ngoài ra, lý do cái tên đó phổ biến một phần còn vì sự hâm mộ đặc biệt đối với cầu thủ bóng đá Francesco Totti, đội trưởng của đội bóng thủ đô.

Trước đó, tên phổ thông đối với các bé gái ở Italy là Sofia và Giulia. Điều này là do ảnh hưởng của ngôi sao điện ảnh Sophia Loren.

Cũng theo ISTAT, ở Italy, có 30.000 tên mà các bậc cha mẹ thường đặt cho con trai và con gái của họ. Tuy nhiên, trong số đó chỉ có khoảng 30 tên phổ biến cho cả bé trai (48%) và bé gái (40%).

Đối với người nước ngoài cư trú ở Italy, tên phổ biến của bé trai là Adam và bé gái là Sara./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.