Italy: Số ca mắc mới COVID-19 tăng tuần thứ hai liên tiếp

Tỷ lệ nhiễm trong tuần tính đến ngày 16/6 là 310 ca trên 100.000 dân, tăng so với 222 ca trong tuần trước đó, cao hơn con số 207/100.000 dân của tuần trước đó.
Italy: Số ca mắc mới COVID-19 tăng tuần thứ hai liên tiếp ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bologna, Italy. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo số liệu của Viện Sức khỏe cấp cao Italy (ISS), tỷ lệ mắc COVID-19 tại nước này đã tăng 2 tuần liên tiếp sau một thời gian giảm.

Cụ thể, tỷ lệ nhiễm trong tuần tính đến ngày 16/6 là 310 ca trên 100.000 dân, tăng so với 222 ca trong tuần trước đó, cao hơn con số 207/100.000 dân của tuần trước đó.

Tỷ lệ Rt, phép đo cho thấy mức độ lây lan của dịch, đã tăng so với tuần trước, đạt 0,83 trong tuần từ ngày 10-16/6, cao hơn mức 0,75 trong tuần trước đó. Mức 0,80 là ngưỡng để một bệnh được xếp vào dịch quốc gia.

[Dịch COVID-19: Italy xem xét gia hạn quy định đeo khẩu trang]

Tỷ lệ Rt cao hơn 1 nghĩa là bệnh không được kiềm chế và đang lây lan.  Tuy nhiên, tỷ lệ điều trị tích cực giảm xuống còn 1,9% trong tuần qua, từ mức 2% trong tuần trước và 2,3% tuần trước đó.

Lần đầu tiên ISS cho biết 100% trong số 572.000 ca đang điều trị COVID-19 là ca nhiễm biến thể Omicron.

Theo ISS, biến thể dòng phụ BA.2 đang là chủ đạo ở Italy, chiếm khoảng 23,3% tổng số ca.

Trong 24 giờ qua, Italy đã ghi nhận hơn 35.000 ca nhiễm mới, tăng so với 21.500 ca trong tuần trước, song vẫn thấp hơn thời điểm đỉnh dịch là 200.000 ca/ngày hồi giữa tháng Một năm nay. Ngoài ra, cả nước ghi nhận 41 ca tử vong vì COVID-19.

Số liệu của chính phủ cho thấy 90,1% dân số trên 12 tuổi đã được tiêm phòng đầy đủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục