Khả năng diễn ra cuộc gặp bất ngờ giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên

Một cựu quan chức Mỹ đánh giá, có khả năng sẽ diễn ra cuộc gặp bất ngờ giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên vì ông Trump là người "có thể làm những điều bất ngờ" bất chấp lịch trình kế hoạch.

(Tư liệu) Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc gặp ở làng đình chiến Panmunjom ở biên giới liên Triều, ngày 30/6/2019. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
(Tư liệu) Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc gặp ở làng đình chiến Panmunjom ở biên giới liên Triều, ngày 30/6/2019. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Trước thềm Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn tại thành phố Gyeongju của Hàn Quốc từ ngày 31/10 - 1/11, dư luận quốc tế đang quan tâm nhiều đến khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Theo bà Katie McFarland, người từng là Phó Cố vấn An ninh Quốc gia trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, có khả năng sẽ diễn ra cuộc gặp bất ngờ giữa hai nhà lãnh đạo vì Tổng thống Trump là người luôn "có thể làm những điều bất ngờ" cho dù đó là hoạt động không có trong lịch trình chính thức.

Bà Katie McFarland đưa ra nhận định trên kênh tin tức Newsmax ngày 26/10.
Trong khi đó, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, bà Oh Hyun Joo, lại nhận định rằng "rất khó có khả năng" diễn ra cuộc gặp trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao APEC ở Hàn Quốc trong tuần này.

Phát biểu với báo giới nước ngoài ở thủ đô Seoul, bà Oh Hyun Joo nêu rõ: "Có những thông tin nói rằng hai bên có thể có cuộc đàm phán nhưng tôi cho rằng điều này rất khó xảy ra." Tuy nhiên, bà Oh lưu ý rằng Seoul sẵn sàng chuẩn bị nếu có tình huống xảy ra, viện dẫn việc Hàn Quốc chỉ có thời gian chuẩn bị rất ngắn cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại làng đình chiến Panmunjom hồi năm 2019.

Trước đó, nói chuyện với báo giới trên chuyên cơ "Không lực Một" hôm 24/10, Tổng thống Trump nói rằng ông để ngỏ khả năng sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thăm Hàn Quốc sắp tới. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc tái gặp của hai bên sau hơn 6 năm.

Trong một tuyên bố liên quan, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 27/10 tái kêu gọi Tổng thống Mỹ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên bên lề Hội nghị Cấp cao APEC và coi Hội nghị là cơ hội tốt cho cuộc đàm thoại giữa hai bên.

Phía Triều Tiên chưa đưa ra bình luận về khả năng diễn ra cuộc gặp. Tuy nhiên, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, trong tuần qua, Bình Nhưỡng đã tiến hành dọn dẹp, tỉa cây, nhổ cỏ và chụp ảnh phía Bắc làng đình chiến Panmunjom./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)

Nga và Ukraine vô hiệu hóa hàng trăm UAV

Thị trưởng Moskva cho biết trong đêm 15 và rạng sáng 16/8, khoảng 600 UAV đã nhắm mục tiêu vào khu vực này, trong khi đó lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã vô hiệu hóa 85 UAV.

Không gian đậm chất văn hóa của người Việt tại một cơ sở của chuỗi nhà hàng Linh Anh. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)

Ẩm thực Việt Nam khẳng định sức hút tại Canada

Từ gian bếp nhỏ đến chuỗi bốn nhà hàng, những món ăn rất đỗi bình dị của Việt Nam đã tạo nên sức hút lớn tại Canada, góp phần đưa hương vị và bản sắc Việt đến gần hơn với thực khách quốc tế.

Cháy rừng tại châu Âu. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Khủng hoảng cháy rừng lan rộng tại châu Âu

Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600 ha kể từ thứ 14/8, đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

FTA tạo lực đẩy mạnh cho xuất khẩu Ấn Độ

Việc xuất khẩu đồng loạt tăng tại nhiều thị trường cho thấy New Delhi đang từng bước chuyển mạng lưới FTA từ công cụ mở cửa thị trường thành một trong những trụ cột thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Cố vấn chính trị của Đại giáo chủ Iran nêu điều kiện để mở lại eo biển này, trong đó có việc chấm dứt chiến tranh và “hành động gây hấn” nhằm vào Iran và các đồng minh ở Liban, Palestine, Yemen, Iraq.