Khách quốc tế đến Việt Nam giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước

Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2020 giảm 63,8% so với tháng trước và giảm 68,1% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Khu phố Tây nằm dọc theo các tuyến đường Trần Phú, Biệt Thự, Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật… sát bên bờ biển Nha Trang. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Khu phố Tây nằm dọc theo các tuyến đường Trần Phú, Biệt Thự, Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật… sát bên bờ biển Nha Trang. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Thông tin chính thức từ Tổng cục Thống kê ngày 27/3 cho biết số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2020 giảm 63,8% so với tháng trước và giảm 68,1% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tính chung 3 tháng đầu của năm 2020, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 3,7 triệu lượt người, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Khách đến bằng đường hàng không chiếm 81,1% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, giảm 14,9%. Khách đến bằng đường bộ chiếm 15% và giảm 39,4%; bằng đường biển chiếm 3,9% và tăng 92,1%.

Trong quý 1 năm 2020, khách đến từ châu Á giảm 21,1% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến từ châu Âu giảm 3,1%; khách đến từ châu Mỹ ước tính giảm 20,2%; khách đến từ châu Đại Dương giảm 14,4%; khách đến từ châu Phi tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các địa phương đã tạm dừng đón khách du lịch, đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để tập trung thực hiện phòng, chống dịch.

[Dịch COVID-19: Không tổ chức các sự kiện văn hóa tập trung đông người]

Toàn ngành du lịch đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng về phòng, chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho du khách, người lao động và duy trì hoạt động kinh doanh du lịch.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ du lịch (doanh nghiệp du lịch), do khách đồng loạt hủy dịch vụ nên lượng khách, doanh thu du lịch giảm mạnh, các doanh nghiệp du lịch gặp khó khăn rất lớn, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động kinh doanh.

Để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực do dịch COVID-19, khôi phục thị trường khách du lịch trong nước, quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trong thời kỳ khó khăn, duy trì đà tăng trưởng của ngành du lịch và các ngành liên quan như giao thông vận tải, thương mại… trong thời gian tới, cần có chính sách kích cầu du lịch, đảm bảo sự tham gia hiệu quả của toàn ngành du lịch cũng như các bộ, ngành liên quan.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có chính sách hỗ trợ kịp thời và đồng bộ để hỗ trợ doanh nghiệp du lịch giảm thiểu khó khăn, thiệt hại, giúp doanh nghiệp du lịch phục hồi, góp phần đưa ngành du lịch dần trở lại hoạt động bình thường sau dịch.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi văn bản tới 25 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ, Kiên Giang đề nghị rà soát, lựa chọn một số cơ sở lưu trú du lịch phục vụ việc cách ly người Việt Nam, người nước ngoài từ các nước có dịch nhập cảnh vào Việt Nam lưu trú theo hình thức có trả phí.

Đến hết ngày 21/3, đã có 145 cơ sở lưu trú trên cả nước đăng ký làm cơ sở cách ly phòng dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục