Khai mạc chương trình “Những ngày Seoul tại Hà Nội” năm 2016

"Những ngày Seoul tại Hà Nội” năm 2016" diễn ra trong 2 ngày 28, 29/10 với nhiều hoạt động phong phú như triển lãm ảnh, biểu diễn nghệ thuật do đoàn nghệ sỹ thành phố Seoul trình diễn.
Khai mạc chương trình “Những ngày Seoul tại Hà Nội” năm 2016 ảnh 1(Nguồn: Sovhtt.hanoi.gov.vn)

Tối 28/10, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, lễ khai mạc chương trình “Những ngày Seoul tại Hà Nội” năm 2016 đã diễn ra.

Đây là một sự kiện đặc biệt, tiếp nối chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thủ đô Hà Nội (Việt Nam) và thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Chương trình diễn ra trong 2 ngày 28, 29/10 với nhiều hoạt động phong phú như triển lãm ảnh, biểu diễn nghệ thuật do đoàn nghệ sỹ thành phố Seoul trình diễn.

"Những ngày Seoul tại Hà Nội” sẽ giới thiệu đến người dân Thủ đô nét văn hóa đặc sắc và hình ảnh về cảnh vật, con người của thành phố Seoul cũng như đất nước Hàn Quốc; đồng thời mang đến một sự kiện văn hóa nghệ thuật hấp dẫn trong không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực lân cận, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa người dân Thủ đô hai nước.

Đây cũng là dịp để củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai thành phố, góp phần phát triển tình hữu nghị, quan hệ hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt vào thời điểm hai nước chuẩn bị kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2017).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết trong sự phát triển của Thủ đô Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung có sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc. Năm 2016 là cột mốc đáng nhớ trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 2 thủ đô Hà Nội-Seoul.

Nhân dịp này, chính quyền thành phố Seoul và thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức "Những ngày Seoul tại Hà Nội" 2016 với mong muốn chương trình sẽ để lại trong lòng người dân Thủ đô những ấn tượng đẹp về đất nước, con người Hàn Quốc cũng như tăng cường sự giao lưu, hợp tác giữa hai nước. Thành phố Hà Nội luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác với thành phố Seoul nhằm tiếp tục phát huy thành tựu hợp tác của 20 năm qua giữa hai bên và hướng tới một giai đoạn mới của quan hệ song phương.

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu chính quyền thành phố Seoul do ông Liu Gyoung Gee, Phó Thị trưởng thứ nhất phụ trách hành chính dẫn đầu đã có buổi làm việc cùng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Ông Liu Gyoung Gee khẳng định mối quan hệ giữa Seoul và Hà Nội đang ngày càng gắn bó. Hai thành phố có nhiều nét tương đồng, có thể chia sẻ, học hỏi lẫn nhau để cùng phát triển vững mạnh trong tương lai.

Quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp, đặc biệt từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên thành “quan hệ đối tác chiến lược” năm 2009.

Hàn Quốc đã khẳng định vị thế là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam, cả về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho đến các hợp tác về thương mại, giáo dục-đào tạo, văn hóa-xã hội.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.