Khai mạc Hội nghị "Những người bạn của Yemen"

Ngoại trưởng Yemen Abu Bakr al-Qirbi cho biết Yemen đang trong tình trạng rất nguy hiểm, mặc dù đã thoát khỏi bờ vực chiến tranh.
Ngày 7/3, đại diện các nước tham dự Hội nghị "Những người bạn của Yemen" đangdiễn ra tại London (Anh) cảnh báo các nhà tài trợ quốc tế phải gia tăng viện trợcho Yemen nếu muốn quốc gia nghèo nàn bị chiến tranh tài phá này hoàn tất tiếntrình chuyển giao chính trị một cách hòa bình.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với các đối tác Anh và Arập Xêút - hai nướcđồng chủ trì hội nghị, Ngoại trưởng Yemen Abu Bakr al-Qirbi cho biết Yemen đangtrong tình trạng rất nguy hiểm, mặc dù đã thoát khỏi bờ vực chiến tranh, songvẫn phải đối mặt với những khó khăn chính trị, kinh tế và xã hội.

Theo thống kê, hơn 35 nước và các tổ chức quốc tế đã cam kết tài trợ 7,9 tỷ USDcho Yemen tại Hội nghị "Những người bạn của Yemen" năm 2012, song trên thực tế,cho đến nay chỉ một phần nhỏ trong số tiền trên được giải ngân.

Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Bắc Phi và Trung Đông,ông Inger Anderson cho biết ngoài số tiền 1 tỷ USD Arập Xêút chuyển vào Ngânhàng Trung ương Yemen nhằm giúp thực hiện các giao dịch tài chính và 1,3 tỷ USDhai chính phủ Anh và Arập Xêút nhất trí đầu tư cho các dự án phát triển, chỉ có500 triệu USD được giải ngân, các nước còn lại rất chậm trễ trong việc thực camkết của mình.

Trước đó, Ngoại trưởng nước chủ nhà William Hague tuyên bố Anh sẽ ở bên Yemenkhi quốc gia Trung Đông này đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan và tiến hành đốithoại dân tộc. Hoan nghênh lộ trình bầu cử mà Chính phủ Yemen đưa ra, song ôngHague vẫn cảnh báo rằng mọi nỗ lực nhằm làm gián đoạn các cuộc bầu cử ở Yemen sẽvấp phải phản ứng "nghiêm túc" từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo kế hoạch, Yemen sẽ bắt đầu cuộc đối thoại dân tộc vào ngày 18/3 nhằm thúcđẩy tiến trình chuyển giao chính trị sau khi Tổng thống lâm thời Abd-RabbuMansour Hadi tiếp quản quyền lực từ người tiền nhiệm Abdullah Saleh.

Tổng thống Hadi nhấn mạnh cuộc đối thoại dân tộc, được tổ chức với mụcđích soạn thảo hiến pháp mới và luật bầu cử cho cuộc tổng tuyển cử năm 2014, là"cơ hội lịch sử và chiến lược nhằm hướng đến một nhà nước hiện đại và dânchủ"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tàu chở hàng và tàu chở dầu ngoài khơi thành phố Fujairah, thuộc eo biển Hormuz ngày 25/2/2026. (Ảnh: AFP)

Pakistan đề xuất tuần tra chung eo biển Hormuz

Hãng tin Al Jazeera cho biết phái đoàn Pakistan đã đưa ra đề xuất điều tiết hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, trong đó có việc triển khai tuần tra chung để đảm bảo an toàn lưu thông.

Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận

Iran từ chối các điều kiện của Mỹ, trong đó yêu cầu then chốt là Tehran phải cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như không theo đuổi năng lực cho phép nhanh chóng đạt được loại vũ khí này.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Iraq vận hành nhà máy điện Mặt trời lớn kỷ lục

Iraq vừa đưa vào vận hành giai đoạn đầu của dự án điện Mặt trời lớn nhất quốc gia, được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng thiếu điện, đặc biệt trong bối cảnh nguồn khí đốt nhập khẩu bị hạn chế.