Khai mạc hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI

Hơn 200 cán bộ chủ chốt của 16 tỉnh, thành miền Trung-Tây Nguyên đã tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng chocán bộ chủ chốt và báo cáo viên khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã khai mạc ngày 4/5 tại thành phố Đà Nẵng.

Hơn 200 cán bộchủ chốt Tỉnh ủy, Thành ủy, đại diện Ban Tuyên giáo, báo cáo viên của 16tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên tham dự hội nghị do BanTuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị- Hành chính quốcgia tổ chức.

Ông Đinh ThếHuynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyêngiáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạchội nghị, ông Đinh Thế Huynh khẳng định ý nghĩa quan trọng của Đạihội Đảng XI trong sinh hoạt chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toànquân.

Ông cho rằng, Đại hội thành công một phần ở việc quán triệt,học tập và thực hiện Nghị quyết đại hội đã ban hành. Do đó, nghiên cứuhọc tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghịquyết Đại hội XI của Đảng là trách nhiệm của những người đứng đầu cấpủy.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương cần nắm vững nộidung liên quan đến quá trình cách mạng hơn 80 năm qua của Đảng; nhữngnhiệm vụ cơ bản nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; nhữngchủ trương của Đảng, công tác xây dựng Đảng; việc tăng cường sự lãnhđạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thời kỳ hiệnnay; các giải pháp lớn trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, khoa họccông nghệ, môi trường… yêu cầu các cán bộ chủ chốt, báo cáo viên cầnnghiên cứu sâu, nắm vững nội dung các văn kiện để sau này triển khaicông tác học tập, quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI vàocuộc sống.

Trong thời gian hội nghị, đại biểu sẽ nghethuyết trình và tham gia thảo luận về các văn kiện quan trọng của Đạihội Đảng lần thứ XI về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quáđộ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược pháttriển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020; Báo cáo Chính trị của Banchấp hành Trung ương Đảng (khóa X) trình bày tại Đại hội lần thứ XI;Điều lệ của Đảng Cộng sản Viêt Nam (khóa XI).

Ngoài ra, Hội nghị cũngnghe Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày đầy đủ, chính xác nội dung củacác văn kiện; đồng thời thảo luận về việc triển khai tổ chức học tập,quán triệt các văn kiện của Đại hội lần thứ XI của Đảng tại từng địaphương, cơ sở. Đặc biệt, hội nghị dành phần lớn thời gian quán triệt,làm rõ những luận điểm cơ bản và những điểm mới của các văn kiện. Trongquá trình diễn ra hội nghị, ban tổ chức đặc biệt chú ý việc liên hệthực tiễn, gắn với cuộc đấu tranh tư tưởng, chính trị hiện nay. Hội nghị kết thúc vào ngày 6/5./.

Văn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt

Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện "lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân" bằng những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn thời đại.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.