Khai mạc kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 147 Liên minh Nghị viện Thế giới

Tthông điệp chủ đề của kỳ họp IPU 147 lần này là "Hành động của Nghị viện vì hòa bình, công lý và các thể chế vững mạnh."
Khai mạc kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 147 Liên minh Nghị viện Thế giới ảnh 1(Nguồn: website IPU147)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 147 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU 147) đã chính thức khai mạc tại Luanda, Angola ngày 23/10 và kéo dài tới ngày 27/10.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Tổng thống Angola - ông João Lourenço - đã đánh giá cao vai trò của Liên minh Nghị viện Thế giới.

Ông Lourenço cũng tự hào khẳng định “Angola là một đất nước hòa bình và hòa giải, hiện đang phát triển toàn diện và có sự đa dạng tôn giáo rộng rãi, nền văn hóa rộng lớn và sự giàu có về thiên nhiên, một đất nước cởi mở với chủ nghĩa hiện đại và tiến hành đa dạng hóa nền kinh tế của mình.”

[Indonesia khai mạc Đại hội đồng IPU lần thứ 144 vào ngày 20/3]

Với thông điệp chủ đề của kỳ họp IPU 147: "Hành động của Nghị viện vì hòa bình, công lý và các thể chế vững mạnh" lần này, Tổng thống Angola nhấn mạnh từ Luanda, người dân toàn cầu “sẽ nghe thấy tiếng nói của các nghị sỹ trên thế giới kêu gọi chấm dứt xung đột ở Sudan, Ukraine và Trung Đông."

Theo nhà lãnh đạo này, điều cấp bách là phải im tiếng súng và nhường chỗ cho ngoại giao, để mạng sống của thường dân, trẻ em, phụ nữ và người già có thể được cứu và có thể tránh được thảm họa nhân đạo trong những cuộc xung đột này.

Phát biểu phiên khai mạc kỳ họp, Chủ tịch IPU Duarte Pacheco cũng nhận định “Angola là nơi thích hợp để nói về hòa bình” với lưu ý rằng người dân Angola đã được cảm nhận cuộc sống trong chiến tranh qua nhiều năm xung đột, nên hiểu giá trị của “hòa bình” là cơ sở để đảm bảo sự phát triển kinh tế và xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục