Khai mạc Lễ hội Tết Việt năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ hội Tết Việt năm 2024, được khai mạc tại Công viên Lê Văn Tám, quận 1, TP Hồ Chí Minh nhằm mang đến cho công chúng, du khách đa dạng hoạt động văn hóa, ẩm thực và thương mại đặc trưng của Việt Nam.

Các Đại sứ và nghệ sỹ trình diễn khai mạc sự kiện. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Các Đại sứ và nghệ sỹ trình diễn khai mạc sự kiện. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Tối 18/1, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) tổ chức khai mạc Lễ hội Tết Việt năm 2024, tại Công viên Lê Văn Tám, quận 1, mang đến cho công chúng, du khách đa dạng hoạt động văn hóa, ẩm thực và thương mại đặc trưng của Việt Nam.

Tại sự kiện khai mạc, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Lễ hội có chủ đề “Tết Việt, Tết cổ truyền dân tộc-Tôn vinh truyền thống, kiến tạo tương lai” và 5 nhóm hoạt động chính “Xem Tết-Chơi Tết-Du Tết-Ăn Tết-Chợ Tết,” đặc biệt tái hiện nét truyền thống ngày Tết, giúp công chúng, du khách trải nghiệm giá trị văn hóa Tết ba miền.

Trong khuôn khổ Lễ hội năm nay diễn ra hoạt động liên kết sản phẩm các vùng miền phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân; chung tay chia sẻ yêu thương, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ...

Những hoạt động ý nghĩa này sẽ là điểm sáng trong hành trình xây dựng Lễ hội Tết Việt trở thành sự kiện du lịch-văn hóa thường niên, điểm đến sống động-hấp dẫn-tràn đầy hứng khởi cũng như định vị thương hiệu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia không gian chính của Lễ hội Tết Việt 2024, công chúng và du khách được trải nghiệm chương trình nghệ thuật truyền thống và đương đại đặc sắc; tương tác cùng nghệ nhân, người nổi tiếng; hòa chung không khí đầy sắc Xuân của vùng đất phương Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh hội nhập và phát triển nói riêng.

ttxvn-khai-mac-le-hoi-tet-viet-nam-2024-tai-thanh-pho-ho-chi-minh1-9170.jpg
Người tiêu dùng mua sắm nông - đặc sản tại Lễ hội. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Đặc biệt, Lễ hội Tết Việt năm 2024 chú trọng tiêu chí “Năng lượng Xanh-Ẩm thực Xanh-Du lịch Xanh” nên có hơn 50 gian hàng trưng bày sản vật Việt cùng gần 100 gian hàng theo hình thức chợ phiên ngày Tết giới thiệu phong phú đặc sản ngày Tết của khắp mọi vùng miền trên cả nước.

Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Lễ hội được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh mỗi dịp Tết đến Xuân về với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và thu hút hàng trăm ngàn lượt người đến tham dự qua các năm. Đến nay, Lễ hội trở thành một trong những sự kiện tiềm năng của ngành Du lịch thành phố để khai thác, phát huy yếu tố văn hóa Tết cổ truyền, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đặc trưng.

Bên cạnh đó, Lễ hội là cầu nối, tạo cơ hội để Thành phố Hồ Chí Minh quảng bá nét độc đáo, đa dạng bản sắc trong văn hóa ẩm thực đến bạn bè quốc tế, góp phần đưa ẩm thực Việt Nam vươn tầm thế giới.

Lễ hội Tết Việt 2024 diễn ra từ nay đến ngày 21/1 không dừng lại ở việc tôn vinh nét đẹp của văn hóa và nền ẩm thực Việt Nam mà còn đồng hành cùng ngành Du lịch thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng qua sự kiện lễ hội văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm thực tế.

Lễ hội năm nay được tổ chức với sự hưởng ứng của đông đảo doanh nghiệp và tổ chức tiêu biểu như Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Chinsu), Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce, Tập đoàn Vietravel, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn-Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Satra), Công ty Cổ phần TV Hub cùng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân Huế check - in, lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa trước thềm Giáng sinh đang đến gần. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Huế rực rỡ đón mùa Giáng sinh an lành

Khoảnh khắc thiêng liêng mừng Chúa Giáng sinh năm 2025 đang đến rất gần. Những ngày này, không khí Noel đã lan tỏa khắp các giáo xứ, nhà thờ và từng con phố của thành phố Huế. 

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Cam Vân Đồn. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Lễ hội cam Vân Đồn hứa hẹn nhiều hấp dẫn

Chuỗi hoạt động chính là Lễ hội cam Vân Đồn 2025 diễn ra trong hai ngày 13 và 14/12, không chỉ là dịp tôn vinh thương hiệu nổi tiếng này, mà còn là điểm hẹn cho du khách khám phá vẻ đẹp vùng đảo.