Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt Nam-Indonesia

Ngày 7/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và chính quyền Đặc khu Yogyakarta khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia, theo hình thức trực tiếp và trực.
Một bức ảnh được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Một bức ảnh được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 7/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp với chính quyền Đặc khu Yogyakarta khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia.

Triển lãm được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đông đảo quan khách tại Yogyakarta đã tham dự trực tiếp, trong khi đại diện Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan thông tấn, báo chí và người dân hai nước theo dõi trực tuyến.

Phát biểu chào mừng trong đoạn băng ghi hình, bà Megawati Sukarnoputri, Tổng thống thứ năm của Cộng hòa Indonesia và hiện là Chủ tịch Đảng Dân chủ đấu tranh (PDI-P) cầm quyền, chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh và người cha của mình là cố Tổng thống Sukarno trong chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Indonesia năm 1959; đồng thời nhấn mạnh những nét tương đồng và những phẩm chất đặc biệt hiếm có của hai nhà lãnh đạo lập quốc này.

Bày tỏ lòng khâm phục trước tinh thần đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam với những cái tên đi vào lịch sử như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình…, cựu Tổng thống Indonesia tin tưởng rằng tình hữu nghị Việt Nam-Indonesia chắc chắn sẽ vĩnh hằng do hai nước đều có chung khát vọng độc lập, tự do và các thế hệ tiếp theo cần tiếp tục gìn giữ mối quan hệ này.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang đã điểm lại khái quát chặng đường phát triển quan hệ hai nước trong 65 năm qua, khẳng định tình bạn đặc biệt giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Sukarno là “nền tảng” xây đắp cho quan hệ hai nước.

Đại sứ cũng giới thiệu các thành tựu kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua; đánh giá cao vai trò và vị thế của Yogyakarta trên các mặt lịch sử, văn hóa, giáo dục, kinh tế; đồng thời tin tưởng đặc khu này sẽ tiếp tục phát triển và thúc đẩy quan hệ đầu tư, thương mại và du lịch với các địa phương của Việt Nam.

Lãnh đạo Đặc khu Yogyakarta đã có bài phát biểu nêu bật ý nghĩa của việc tổ chức triển lãm ảnh.

[Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam-Indonesia]

Trong bài phát biểu gửi tới buổi lễ, Thống đốc Sri Sultan Hamengku Buwono X nhắc lại các kỷ niệm của gia đình về chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Indonesia năm 1959, trong đó cha của ông là cố Quốc vương Sri Sultan Hamengkubuwono IX đã có vinh dự được đón tiếp Người khi tới thăm địa phương này.

“Mối quan hệ lịch sử giữa Indonesia và Việt Nam sẽ giúp tăng cường hợp tác song phương, không chỉ ở cấp chính phủ mà còn giữa nhân dân hai nước,” Thống đốc Hamengkubuwono X nhấn mạnh triển lãm là cơ hội để nhân dân hai nước, đặc biệt là giới trẻ, hiểu biết sâu sắc hơn về mối quan hệ hữu nghị lâu đời này.

Ông Hamengkubuwono X cũng hy vọng rằng Sân bay quốc tế Yogyakarta (YIA) vừa được khai trương vào tháng Tám vừa qua sẽ tạo cơ hội mở các đường bay thẳng từ Yogyakarta đến các địa phương của Việt Nam, góp phần thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân, góp phần phục hồi kinh tế, văn hóa-xã hội hậu đại dịch COVID-19 và tạo thêm động lực nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia.

Buổi lễ khai mạc có chương trình văn nghệ sôi động với các tiết mục múa truyền thống đặc trưng của hai nước.

Triển lãm ảnh trực tiếp tại Thư viện Grhatama Pustaka của Yogyakarta trưng bày hơn 50 ảnh tư liệu quý của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về hai chuyến thăm lịch sử năm 1959 của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno, cùng 180 ảnh về những mốc chính trong quan hệ giữa hai nước.

Ngoài 230 bức ảnh nói trên, phần triển lãm ảnh trực tuyến tại địa chỉ virtualexpo.jogjaprov.go.id còn giới thiệu đến đông đảo khách tham quan bộ phim tư liệu “Tình bạn giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno-Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Indonesia.”

Dự kiến, triển lãm ảnh trực tiếp tại Thư viện Grhatama Pustaka sẽ mở cửa đón khách đến hết ngày 13/12 tới.

Đặc khu Yogyakarta là một địa điểm du lịch và giáo dục nổi tiếng của Indonesia với hơn 100 trường đại học, viện nghiên cứu và nhiều địa điểm du lịch như đền thờ Phật giáo lớn nhất thế giới Borobudur. Ngoài ra, Yogyakarta cũng là địa điểm hấp dẫn về đầu tư và kinh doanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục