Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Sáng 16/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về: Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII; thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII.
Tại Hội nghị lần này, căn cứ Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị trình Trung ương dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XIII của Đảng; Ban Chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến thông qua để trình Đại hội XIII của Đảng xem xét, quyết định.
Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bàn và quyết định những phần việc còn lại để tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 18/1/2021./.
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo cáo chương trình hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp sáng 16/1. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Các đồng chí Ủy viên Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Các đồng chí Uỷ viên Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Các đồng chí Ủy viên Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Các đồng chí Ủy viên Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ có chức, có quyền, phải luôn đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường.
VietnamPlus giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ tổng kết công tác năm 2020, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2021.
Công tác nhân sự của Đảng đã được chuẩn bị chu đáo, bài bản ngay từ sớm; các quy trình, tiêu chuẩn nhân sự đều không phải là bí mật, được thông tin rộng rãi và đầy đủ.
Đánh giá cán bộ là vấn đề hệ trọng, là khâu mở đầu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc đánh giá đúng cán bộ sẽ quyết định tới việc bổ nhiệm, cất nhắc, bố trí và sử dụng cán bộ.
Truyền thông Nga đã có nhiều bài viết, chương trình truyền hình nêu bật những thành tựu của Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại... dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới là khâu trọng yếu trong chiến lược bảo vệ và xây dựng đất nước; là hoạt động thường xuyên; chủ động, tích cực, tạo cơ hội và không gian hợp tác mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có chọn lọc; đổi mới quản trị nội bộ theo hướng minh bạch, hiện đại;
Bắc Ninh khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà, đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa điện mặt trời mái nhà trở thành một cấu phần quan trọng trong cơ cấu năng lượng địa phương.
Những thành tựu trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc năm 2025 cho thấy quan hệ song phương đang bước vào “thời kỳ vàng thứ hai” đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển ổn định, lâu dài của mỗi nước.
Trong năm 2025 với sự phối hợp tích cực và cố gắng chung của hai bên, tình hình trên biên giới Lạng Sơn và Quảng Tây cơ bản ổn định, thúc đẩy xây dựng cửa khẩu thông minh.
Bộ đề nghị các địa phương hoàn thiện quy hoạch về lĩnh vực Công Thương phù hợp với địa giới hành chính mới, chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.
Lễ kỷ niệm là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng nhằm ôn lại lịch sử hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946 bầu ra Quốc hội khóa I.
Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, hiện đại, gắn chặt với yêu cầu tổ chức thực thi các quyết sách chiến lược của Đảng.
Sáng 30/12/2025, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026.
Sáng 30/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung sơ kết “Chiến dịch Quang Trung.”
Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được thực hiện nhằm nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại các địa phương.
Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố, nhất là tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai huy động tổng lực phấn đấu đến ngày 15/1/2026 hoàn thành toàn bộ “Chiến dịch Quang Trung”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng.
Sáng 30/12/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn các dự án và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc.
Việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú được thực hiện theo quy định tại Điều 45, Điều 54 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025).
Sáng 30/12/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Sáng 30/12/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết triển khai “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do bão lũ ở miền Trung.
Năm 2026, Thái Nguyên đặt mục tiêu tiếp tục ưu tiên, đột phá về nâng cấp, phát triển hạ tầng kỹ thuật tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đi đôi đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho dân.
Những hành động cụ thể, những kết quả rõ ràng mà người dân được hưởng thụ và các tổ chức quốc tế ghi nhận là minh chứng vững chắc phản bác các luận điệu xuyên tạc của những đối tượng chống phá.
Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia nhấn mạnh quan hệ Indonesia-Việt Nam được xây dựng trên triết lý và di sản chính trị của hai nhà lãnh đạo tiền bối, tạo nên nền tảng bền chặt trong quan hệ quốc tế.
Chính phủ đã phê duyệt đề án phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực; không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Cách tiếp cận chủ động, toàn diện và cân bằng giúp Việt Nam mở rộng mạng lưới quan hệ, gia tăng “không gian chiến lược” và tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển.
Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam cho rằng cần có giải pháp nhằm cải thiện tình trạng mất cân bằng hiện nay, bởi tỷ trọng xuất khẩu của Tây Ban Nha sang Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn so với tiềm năng.
Dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia là lúc để nhìn lại chặng đường gắn bó đã qua, tự hào về mối quan hệ tin cậy và bền vững giữa hai quốc gia.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã thông tin về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và định hướng hợp tác giữa hai Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn mới.
Trong bối cảnh mới, Thủ tướng yêu cầu ngành Ngoại giao phát huy vai trò “tiên phong, trọng yếu, thường xuyên,” đưa chiến lược đối ngoại toàn diện lên tầm cao mới theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Đây là bước đột phá quan trọng, đưa Việt Nam lần đầu tiên có một đơn vị chuyên trách trực thuộc Bộ Công an thực hiện chức năng quản lý, điều phối nhà nước về dữ liệu.