Khai trương bảo tàng đầu tiên về văn hóa ĐNA

Khai trương bảo tàng đầu tiên về văn hóa Đông Nam Á

Chiều 30/11, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã khai trương tòa bảo tàng đầu tiên về văn hóa các nước Đông Nam Á.
Khai trương bảo tàng đầu tiên về văn hóa Đông Nam Á ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham quan bảo tàng (Nguồn: TTXVN)

Chiều 30/11, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã khai trương tòa bảo tàng đầu tiên về văn hóa các nước Đông Nam Á.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đại diện Đại sứ quán các nước trong khu vực Đông Nam Á, các bảo tàng trong và ngoài nước tới dự.

Tòa nhà Bảo tàng Đông Nam Á có tên “Cánh diều” được hoàn thành sau 6 năm xây dựng. Đây là công trình kiến trúc hiện đại, được các chuyên gia Việt Nam và Pháp cùng góp sức.

Trong 5 năm qua, bảo tàng đã thực hiện nhiều chuyến đi nghiên cứu, sưu tầm hiện vật và tư liệu ở các nước Đông Nam Á với hơn 2.000 hiện vật và gần 100 băng ghi âm, ghi hình.

Trong đó phong phú và đẹp nhất là nhóm hiện vật về đồ họa với những đồ thủ công có hoa văn đẹp và những bộ trang phục được dệt rất tinh xảo.

Ngoài ra, Bảo tàng được thừa hưởng 3 bộ sưu tập quý của các nhà khoa học ở các nước. Đó là bộ sưu tập của giáo sư Karenko (người Nhật Bản), bộ sưu tập của giáo sư Nguyễn Thành Khôi - Việt kiều tại Paris (Pháp) và bộ sưu tập tranh kính của tiến sỹ Rosaria - người Italy đã hiến tặng bảo tàng. 3 bộ sưu tập này sẽ được triển lãm trong năm 2014.

Nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong ngày bảo tàng bắt đầu mở cửa phục vụ công chúng 1/12, trong ngày 1/12. Đó là các tiết mục nghệ thuật múa dân gian đương đại do các nghệ sỹ đến từ Thái Lan và Lào biểu diễn. Các hoạt động trải nghiệm khám phá về Đông Nam Á như thử mặc trang phục, làm con rối, cắt dán mặt nạ, làm tranh và bưu thiếp di sản văn hóa Đông Nam Á bằng ngũ cốc, tìm hiểu về quốc kỳ và các quốc gia Đông Nam Á qua trò chơi...

Tại buổi khai trương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ chúc mừng và cảm ơn các quốc gia trong khu vực, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, tham gia đóng góp để Bảo tàng Đông Nam Á được khai trương.

Phó Thủ tướng chia sẻ, chỉ hơn một năm sau khi gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam đã chủ trương xây dựng Bảo tàng Đông Nam Á, dù khi đó Việt Nam là thành viên mới, trình độ phát triển thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực.

Đó là một minh chứng sống động cho quan điểm, tầm nhìn cũng như quyết tâm của Việt Nam trong việc tăng cường giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, cùng với các trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội, hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN - ngôi nhà chung của các quốc gia Đông Nam Á. 

Khai trương bảo tàng đầu tiên về văn hóa Đông Nam Á ảnh 2Toàn cảnh bảo tàng ngày khai trương (Nguồn: TTXVN)

Dù còn khiêm tốn nhưng Bảo tàng Đông Nam Á sẽ cổ vũ cho giao lưu văn hóa, không chỉ giữa các nước ASEAN mà còn với các nền văn hóa khác, tăng cường sự hiểu biết, làm phong phú, nổi bật những nét đặc sắc văn hóa dân tộc, góp phần phát triển quan hệ hợp tác giữa các quốc gia vì hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Trước, đó, trong buổi gặp gỡ báo chí, Giám đốc Bảo tàng Võ Quang Trọng cho biết đây là bảo tàng đầu tiên về văn hóa các nước Đông Nam Á, là điểm kết nối giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa các nước trong khu vực.

Bảo tàng Đông Nam Á mở ra triển vọng mới, là điểm đến lý tưởng cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan, tìm hiểu về văn hóa các nước trong khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội đền Đuổm. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Thái Nguyên: Chính thức khai hội đền Đuổm năm 2026

Lễ hội đền Đuổm năm 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh đầu Xuân mà còn thể hiện sự gắn kết cộng đồng, tiếp nối mạch nguồn truyền thống, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,