Khai trương Trung tâm giao lưu văn hóa Việt-Hàn

Sáng 17/6, Trung tâm giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc đã khai trương tại Bình Dương,  nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.
Sáng 17/6, tại tỉnh Bình Dương, Trung tâm giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc đã chínhthức đi vào hoạt động.

Đây là trung tâm giao lưu quốc tế đầu tiên trực thuộc Tỉnh Đoàn Bình Dươngđược thành lập, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nướcViệt Nam-Hàn Quốc, cũng như mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Dương (Việt Nam)và thành phố Daejeon của Hàn Quốc. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷniệm 20 năm thiệt lập quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc (22/12) tạitỉnh Bình Dương.

Trung tâm giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc được đặt tại tầng 3 Nhà Thiếu nhitỉnh Bình Dương, có diện tích 1.200m2 với 3 phòng học thẩm mỹ, 1 phòng học nấuăn, 3 phòng học tiếng Hàn, 2 phòng làm việc của giáo viên, phòng họp, kho lưutrữ và các công trình phụ. Trong đó, các thiết bị, dụng cụ dạy học... được ViệnGiao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc đầu tư.

Trung tâm có chức năng tổ chức cáchoạt động giao lưu giữa thanh thiếu nhi; giao lưu văn hóa, kết nghĩa giữa tỉnhBình Dương và thành phố Daejeon và thực hiện các hoạt động dạy nghề, tư vấn,dịch vụ có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tại buổi ra mắt và đi vào hoạt động, Trung tâm đã nhận được sự ủng hộ của cácdooanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc với số tiền gần 1 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dântỉnh Bình Dương đã trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuấtsắc trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bình Dương và thànhphố Daejeon giai đoạn 2005-2012.

Vào tối cùng ngày tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương cũng diễn ra đêm giaolưu văn hóa “Sắc màu Việt-Hàn” với các nội dung như phố ẩm thực Việt Nam-HànQuốc, các trò chơi dân gian Việt Nam-Hàn Quốc, chương trình văn nghệ giao lưu…

Bình Dương là một trong những địa phương thu hút nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đếnđầu tư. Hiện nay, có trên 500 doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đang đầu tư tại tỉnhBình Dương, với số vốn trên 1,5 tỷ USD.

Tỉnh Bình Dương đã xây dựng mối quan hệ kết nghĩa với thành phố Daejeon củaHàn Quốc với nhiều hoạt động, hợp tác và giao lưu văn hóa đa dạng như giao lưutrao đổi văn hóa, tổ chức hội thảo du học, khám chữa bệnh, tặng học bổng vànhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực khác cho học sinh./.

Hải Âu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.