Khai trương Viện Hồ Chí Minh tại Saint Peterburg

Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Peterburg, Liên bang Nga vừa khai trương Viện Hồ Chí Minh thuộc khoa Phương Đông của trường.
Chiều 19/5, đúng sinh nhật lầnthứ 120 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trường Đại học Tổng hợp Quốc gia SaintPeterburg (SPGU) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã tổ chức lễ khaitrương Viện Hồ Chí Minh và đặt tượng Hồ Chủ tịch trong khuôn viên của trườngSPGU.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ươngĐảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa, chorằng việc khai trương Viện Hồ Chí Minh và đặt tượng Hồ Chủ tịch trong khuôn viêncủa trường SPGU là việc làm có ý nghĩa lớn lao, phù hợp với nguyện vọng của nhândân hai nước Việt-Nga.

Ông cũng nêu rõ việc nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minhvà Việt Nam cũng chính là đóng góp thiết thực và có hiệu quả vào việc tăng cườngquan hệ hiểu biết lẫn nhau, hợp tác tin cậy và chiến lược giữa Việt Nam và Liênbang Nga, vào sự nghiệp mà Hồ Chủ tịch đã dày công xây đắp.

Phó Hiệu trưởngtrường SPGU Konstantin Hudoley đánh giá sự kiện này là dấu mốc quan trọng, khởiđầu cho sự hợp tác mới, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục-đào tạo; hyvọng sẽ ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam theo học tại trường SPGU cũng nhưsinh viên Nga theo học ngành Việt Nam học.

Việc thành lập Viện Hồ Chí Minh thuộc khoa Phương Đông - trường SPGU là nhằm phát triển ngành Việt Nam học tại trườngSPGU; Tăng cường nghiên cứu, trao đổi, hợp tác về văn hóa-lịch sử Việt Nam, cuộcđời của các nhà hoạt động người Việt.

Đại sứ Việt Nam tại Nga Bùi Đình Dĩnh phát biểu cảm ơn lãnhđạo tỉnh Lêningrat, thành phố Saint Peterburg, trường SPGU đã tạo mọi điều kiệnthuận lợi cho việc thành lập Viện Hồ Chí Minh tại chính nơi cách đây 87 năm,lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đặt những bước chân đầu tiên trên đấtNga.

Trong khuôn khổ buổi lễ đã diễn ra lễ đặt tượng Hồ Chủ tịch trong khuônviên trường SPGU, triển lãm ảnh về Hồ Chí Minh, ký kết các văn kiện hợp tác giữa trường Đại học Quốc gia Hà Nội và SPGU, hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh và ViệtNam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.