Khám phá Hidaka Wahi - nơi sản xuất loại giấy mỏng nhất thế giới

Với độ dày chỉ 0,02mm, mỏng như da người và nặng 1,6gram/m2, Tengujo được mệnh danh là “đôi cánh phù dung,” là sản phẩm được ưa chuộng trên thế giới trong lĩnh vực bảo quản đồ tạo tác cổ.
Khám phá Hidaka Wahi - nơi sản xuất loại giấy mỏng nhất thế giới ảnh 1Viết chữ lên Tengujo. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)

Chúng tôi đến ngôi làng Hidaka của tỉnh Kochi trong một ngày đầu Đông. Ngôi làng nằm sâu trong một vùng núi, chúng tôi phải đi bộ qua một con đường nhỏ ngoằn nghèo ven sông dẫn vào xưởng giấy nằm ở giữa làng.

Xưởng giấy washi khiến chúng tôi hơi bất ngờ trước diện tích khá khiêm tốn của nơi này. Không chỉ như vậy, các máy sản xuất giấy tại đây trông bề ngoài khá đơn giản và thô sơ như máy móc của một xưởng sản xuất thủ công.

Nếu không được giới thiệu trước, có lẽ khó có thể hình dung đây là một trong những xưởng sản xuất nổi tiếng của thế giới, là nơi duy nhất ở Nhật Bản cung cấp cho cả thế giới loại giấy đặc biệt washi (giấy Nhật) chuyên dụng để bảo vệ các đồ tạo tác cổ.

Thành lập vào tháng 4/1949, mục tiêu của Hidaka Washi là phát triển những loại giấy truyền thống đặc biệt của Nhật Bản.

Trong thời kỳ công nghệ sản xuất giấy bằng máy móc đang phát triển mạnh, Hidaka Washi lại chú trọng vào việc phải gìn giữ được nghề sản xuất giấy thủ công.

Tuy nhiên, song song với việc ứng dụng các kỹ thuật truyền thống, những người thợ thủ công của Hidaka Washi cũng kết hợp cải tiến và phát triển các công nghệ mới.

Sự kết hợp hiệu quả này đã giúp Hidaka Washi thành công trong việc sản xuất được tất cả các loại giấy truyền thống washi, trong đó nổi tiếng nhất là sản phẩm giấy Tengujo, được cho là mỏng nhất thế giới.

Giới thiệu với chúng tôi loại giấy này, ông Hiroyoshi Chinzei, tự hào cho biết với độ dày chỉ 0,02mm, mỏng như da người và nặng 1,6gram/m2, Tengujo được mệnh danh là “đôi cánh phù dung,” là sản phẩm được ưa chuộng trên thế giới trong lĩnh vực bảo quản đồ tạo tác cổ.

Thế mạnh của Hidaka không chỉ là loại giấy mỏng 0,02mm mà còn là độ trắng của giấy. Xuất phát từ đơn đặt hàng của một khách hàng yêu cầu loại giấy trắng không dùng chất tẩy clo.

Vào thời điểm đó, sử dụng clo là kỹ thuật tẩy trắng giấy duy nhất, tuy nhiên nhược điểm của kỹ thuật này là để lại dấu vết trên giấy là giấy ngả màu vàng nhẹ, theo thời gian sẽ mất dần độ trắng và trở nên kém chất lượng.

Chính vì vậy, nếu sử dụng washi có dùng chất tẩy trắng clo sẽ không phù hợp cho công việc bảo tồn các đồ tạo tác cổ.

Với 8 nhân công, mỗi năm Hidaka Washi sản xuất 5.000m2 giấy Tengujo, được bán ra thị trường với giá khoảng hơn 260.000 đồng/m2.

Các loại giấy của Hidaka đạt được yêu cầu trắng, mỏng và bền, phù hợp để bảo vệ các đồ tạo tác, đồng thời vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Đặc biệt đối với các văn thư cổ, Tengu đảm bảo được yêu cầu vừa chống nguy cơ mối mọt, xuống cấp, nhưng vẫn có thể đọc được các ký tự hoặc hình ảnh trên các văn thư này.

Tính đến nay, washi của Hidaka Washi được xuất khẩu ra khoảng 30 nước trên thế giới, chủ yếu là ở Mỹ, châu Âu, châu Á và Trung Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.