Khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia

Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia tại An Giang là công trình thể hiện tình hữu nghị, hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước cũng như nhân dân các ấp giáp biên giới Việt Nam và Campuchia.
Đại biểu lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Campuchia thực hiện nghi thức Lễ chào cờ cột mốc chủ quyền quốc gia tại cột mốc 275 - cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. (Ảnh: Công Mạo-TTXVN)
Đại biểu lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Campuchia thực hiện nghi thức Lễ chào cờ cột mốc chủ quyền quốc gia tại cột mốc 275 - cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. (Ảnh: Công Mạo-TTXVN)

Tiếp tục các hoạt động trong Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia cấp bộ Tư lệnh năm 2019, sáng 28/8, tại khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã diễn ra Lễ khánh Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia; Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện mô hình kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới giới Việt Nam-Campuchia.

Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia là công trình thể hiện tình hữu nghị, hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước cũng như nhân dân các ấp giáp biên giới Việt Nam và Campuchia; góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia cùng đại diện chính quyền, lực lượng vũ trang các tỉnh biên giới hai nước Việt Nam và Campuchia dự và cắt băng khánh thành Nhà Văn hóa.

Buổi lễ còn có sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân dân khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (Việt Nam) và ấp Tà Rưng, xã Phnomdel, huyện Kirivong, tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia).

[Việt Nam-Campuchia ký biên bản định hướng hợp tác 28 lĩnh vực]

Thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Campuchia về xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; từ năm 2015 đến nay (2019), hai nước Việt Nam và Campuchia đã tổ chức kết nghĩa giữa chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân dân hai bên biên giới.

Trong đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã tổ chức kết nghĩa cho 23/98 Đồn Biên phòng của Việt Nam với 16 Đồn Cảnh sát Bảo vệ biên giới và 4 Tiều đoàn Bộ đội Biên phòng của Campuchia; tham mưu cho 6/10 tỉnh của Việt Nam kết nghĩa với 6/9 tỉnh biên giới của Campuchia.

Khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia ảnh 1Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang (Việt Nam) và lực lượng bảo vệ Biên giới của tỉnh Takeo (Campuchia) tổ chức tuần tra chung biên giới, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Qua đó, góp phần tăng cường giao lưu tình cảm láng giềng, hữu nghị, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, cùng nhau bảo vệ đường biên giới chung của hai nước.

Thông qua Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nội dung kết nghĩa, hai nước Việt Nam-Campuchia có cơ hội đánh giá kết quả hợp tác đã đạt được trong thời gian qua; thống nhất nội dung, biện pháp phối hợp; làm sâu sắc thêm các hoạt động kết nghĩa trong thời gian tới.

Là tỉnh có đường biên giới dài gần 100km, tiếp giáp với hai tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Campuchia), năm năm qua An Giang đã tổ chức kết nghĩa được 5/17 cụm dân cư trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.

Các nội dung kết nghĩa được cụ thể hóa, sát với thực tế từng địa bàn và phù hợp với phong tục tập quán của nhân dân hai bên biên giới.

Cùng với đó, nhiều năm qua, tỉnh An Giang đã cùng các tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia) luân phiên tổ chức Hội trại giao lưu hữu nghị thanh niên An Giang và thanh niên tỉnh Takeo, Kandal; Hội chợ thương mại dịch vụ tuyến biên giới, mở rộng giao thương hàng hóa. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cũng đã tập huấn cho nông dân Campuchia kỹ thuật canh tác nông nghiệp theo công nghệ mới; cấp học bổng đào tạo đại học cho sinh viên Campuchia... qua đó, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân khu vực biên giới.

Sau Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện mô hình kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới giới Việt Nam-Campuchia, đoàn đại biểu hai nước cùng tham quan khuôn viên Nhà văn hóa và giao lưu với nhân dân hai ấp.

Cũng trong sáng 28/8, Đoàn đại biểu tham dự Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia cấp bộ Tư lệnh năm 2019 đã chứng kiến cuộc Diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm ma túy giữa Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang (Việt Nam) và lực lượng Cảnh sát, Quân sự 2 tỉnh Takeo và Kandal (Campuchia) tại Khu công nghiệp Xuân Tô, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Trước đó, các đại biểu cùng tham dự Lễ chào cờ cột mốc chủ quyền quốc gia tại Cột mốc 275 - cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (tỉnh An Giang, Việt Nam) - Phnom Den (tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia); chứng kiến tuần tra chung biên giới. Đại biểu hai nước Việt Nam-Campuchia đã tiến hành trồng cây hữu nghị tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục