Khánh thành tượng đài giáo sư Juan Bosch tại Công viên Hòa Bình

Tượng đài giáo sư Juan Bosch, lãnh tụ trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Mỹ Latinh, Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Dominicana, được đặt tại Công viên Hòa Bình.
Khánh thành tượng đài giáo sư Juan Bosch tại Công viên Hòa Bình ảnh 1Lễ khánh thành tượng Giáo sư Juan Bosch Gavino. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Ngày 28/8, tại Hà Nội, Lễ khánh thành tượng đài giáo sư Juan Bosch (1909-2001), lãnh tụ trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Mỹ Latinh và là Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Dominicana, đã diễn ra tại Công viên Hòa Bình, Hà Nội. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh giáo sư Juan Bosch là người chiến sỹ tiên phong trong cuộc đấu tranh chống các chế độ độc tài, cường quyền, áp bức, vì độc lập chủ quyền, tự do và hạnh phúc của nhân dân Dominicana.

Giáo sư luôn nhận được sự yêu mến, ngưỡng mộ của người dân Dominicana nói riêng và nhân dân Mỹ Latinh nói chung nhờ phong cách sống giản dị, gương mẫu, sẵn sàng bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân lao động.

[Nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Dominicana]

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định giáo sư Juan Bosch là người đã ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam và là người gieo những hạt giống đầu tiên cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia.

Khánh thành tượng đài giáo sư Juan Bosch tại Công viên Hòa Bình ảnh 2(Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Việc khánh thành tượng đài giáo sư Juan Bosch tại thủ đô Hà Nội đã thúc đẩy tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đó cũng là địa điểm kết nối quan trọng để có thêm nhiều người Dominicana hướng về đất nước Việt Nam và sẽ có nhiều người Việt Nam hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của giáo sư Juan Bosch cũng như đất nước Dominicana tươi đẹp.

Tổng Bí thư Phong trào Cánh tả Thống nhất, Bộ trưởng chính sách hội nhập khu vực Cộng hòa Dominicana Miguel Mejia cho biết Dominicana đã xây dựng một công viên và tượng đài mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh để vinh danh một danh nhân văn hóa của nhân loại.

Người dân đất nước Dominicana rất trân trọng và coi Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng cho tinh thần đấu tranh vì tự do, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Miguel Mejia khẳng định việc đặt tượng đài giáo sư Juan Bosch tại Thủ đô Hà Nội là niềm vinh dự lớn đối với đất nước Dominicana. Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm viết tiếp lịch sử quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc, để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục giữ gìn, phát huy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.