Khánh thành tượng đài thiên tài Chopin ở Hà Nội

Với chất liệu đá tự nhiên, tượng đài Frederic Chopin cao 6,5m, tọa lạc trang trọng tại quảng trường khu đô thị Vườn Cam, Hoài Đức, Hà Nội.
Chiều qua (12/3) tại quảng trường khu đô thị hỗn hợp Vườn Cam, Hoài Đức, Hà Nội,đã diễn ra Lễ khánh thành tượng đài danh nhân văn hóa thế giới Frederic Chopin.

Đây là một trong những hoạt động của bà con kiều bào từng sống ở Ba Lan hướngtới đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệgiữa hai nước.

Chopin (1810-1849) là nhà soạn nhạc nổi tiếng và thiên tài thế giới. Cha ông làngười Pháp, mẹ là người Ba Lan. Ngay từ 7 tuổi, Chopin đã chứng tỏ mình là mộtthiên tài. Ông mất năm 1849, chỉ với 39 tuổi đời, nhưng đã để lại cho nền vănminh nhân loại cả một kho âm nhạc khổng lồ, tuyệt tác và đang còn sống mãi vớithời gian.

Chopin là người con, là niềm tự hào của dân tộc Ba Lan. Nhưng đối với Việt Nam,vào năm 1980, trong một cuộc thi quốc tế thể hiện các tác phẩm âm nhạc kiệt xuấtcủa ông trên đàn piano, chàng trai Việt Đặng Thái Sơn (nay là Nghệ sĩ nhân dân)đã vinh dự đoạt giải nhất trong cuộc thi đầy khó khăn, đầy gian nan và thử tháchnày.

Và để tỏ lòng ngưỡng mộ đối với nhà soạn nhạc thiên tài Chopin, nhân kỷ niệm 200năm ngày sinh của ông, Công ty cổ phần VINAPIL (có nghĩa là Việt Nam-Ba Lan - donhững người Việt Nam từng nghiên cứu, làm việc và học tập trên đất Ba Lan sánglập) đã được Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch chấp thuận và cấp giấy phép xâydựng tượng đài Chopin tại khu đô thị Vườn Cam.

Đây là một tượng đài có giá trị văn hóa, nghệ thuật và mỹ thuật rất cao do nghệnhân điêu khắc người Ba Lan - ông Waclaw Szymanowski phóng tác vào năm 1926, tọalạc lại tại công viên Lazienki (còn gọi là Cung Vua) ngay giữa trung tâm thủ đôWarsaw.

Tượng đài này đã được nghệ nhân Nguyễn Văn Bình - người con của Bát Tràng, từngđược Chính phủ tặng bằng khen và chứng nhận bàn tay vàng nghiên cứu, tái tạo lại trong thời gian gần 1 năm.

Với chất liệu đá tự nhiên nguyên khối màu xanh đen, cao 6,5m, nặng trên 100 tấn,được đặt trên bệ móng với bảy chiếc cọc ép bê tông sâu 45m, tượng FredericChopin sẽ rất bền vững, chắc chắn và tọa lạc trang trọng tại quảng trường khubiệt thự Vườn Cam.

Sự kiện này sẽ góp một chấm son để tô thêm mối tình hữu nghị truyền thống vốn cógiữa hai dân tộc Việt Nam-Ba Lan./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.