Nhóm trộm gồm 9 đối tượng hầu hết quê tại huyện Tiên Phước và Bắc Trà Mynhư Trần Văn Bình (sinh năm 1987, trú huyện Tiên Phước) và Nguyễn Xuân Hùng(1992), trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam… đã nhiều lần đã nhiều lầnđột nhập vào kho chứa vật liệu nổ công nghiệp trên Công trình Thủy điện SôngBung 4, huyện Nam Giang, Quảng Nam của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung TrungBộ và một số kho khác trộm hơn 7.000 kíp nổ điện.
Mở rộng khai thác, các đối tượng đã khai là trong cùng thời gian trên đã 2lần đột nhập vào kho chứa kíp trên công trường thủy điện Sông Bung 2 thuộc Côngty Lũng Lô lấy trộm hơn 1.000 kíp điện.
Toàn bộ số kíp điện trên, các đối tượng đã đem bán cho Huỳnh Thế Cánh (trúTiên Phước, Quảng Nam) mỗi kíp 10 ngàn đồng để lấy tiền tiêu xài.
Ông Dương Tấn Bộ, Trưởng Phòng An ninh điều tra (PA92) công an tỉnh QuảngNam cho biết, thời gian gần đây, một số đối tượng đã lợi dụng sự sơ hở, buônglỏng quản lý tại các kho chứa vật liệu nổ tại các công trình xây dựng thủy điệntrên địa bàn Quảng Nam để trộm cắp vật liệu nổ nhằm cung cấp cho một số đốitượng xấu.
Hiện Phòng đang mở rộng vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ. Riêng đối tượngtên Bảo, trú ở huyện Tiên Phước do tự giác đầu thú nên cơ quan chức năng cho tạingoại.
Trước đó vào ngày 8/10, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Namthực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng gồm ông Lương Hạnh, giám đốc công tyQuảng Cường (trụ sở tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam); ôngNguyễn Năm (còn gọi Năm Bành, 43 tuổi, trú phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Thànhphố Hồ Chí Minh) và bà Doãn Thị Quý (37 tuổi, hiện ở tại xã Tây Giang, huyện TâySơn, tỉnh Bình Định). Cả 3 đối tượng đều bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “sửdụng, mua bán trái phép vật liệu nổ.”
Theo Cơ quan An ninh điều tra, các đối tượng trên đã lợi dụng giấy phéphợp pháp để buôn bán trái phép một khối lượng lớn các loại vật liệu nổ côngnghiệp trong các năm 2009-2011.
Cụ thể, vào tháng 9/2007, Ủy ban Nhân dân tỉnhQuảng Nam có quyết định cho phép Công ty Quảng Cường được sử dụng vật liệu nổcông nghiệp để nổ mìn khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Tân Đợi (xã Đại Sơn, huyệnĐại Lộc), thời gian từ tháng 9/2007 đến hết tháng 5/2010.
Lợi dụng giấy phép này, Công ty Quảng Cường do ông Hạnh làm giám đốc đãmua của Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Trung Trung Bộ 3 tấn thuốc nổ nhũ tương(đơn giá 16.400đ/kg), gần 2 tấn thuốc nổ AD1 (đơn giá hơn 34.400đ/kg), 10.000kíp điện, 8.000 kíp đốt và 8.000 mét dây cháy chậm.
Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ trong tổng số vật liệu nổ công nghiệp này đượcCông ty Quảng Cường sử dụng đúng mục đích khai thác đá tại mỏ đá Tân Đợi. Sốlượng lớn vật liệu nổ còn lại được ông Hạnh đem bán cho ông Nguyễn Năm và bàDoãn Thị Quý để tuồn ra bên ngoài sử dụng vào việc khai thác vàng tại bãi vàngHà Thanh, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc…
Với những thành tích xuất sắc trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh QuảngNam đã kịp thời khen thưởng đối với tập thể Phòng An ninh điều tra (PA92) côngan tỉnh Quảng Nam và cá nhân thượng tá Dương Tấn Bộ vì đã có thành tích xuất sắctrong phòng chống tội phạm./.