Mới đây, “không gian’’ này đã được khai trương. Nghệ sĩ Nhân dân TrầnBình, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, người “giành” được khu đất quý hơnvàng này cho biết "Không gian văn hóa Việt" trải rộng trên hơn 3.000m2,được tổ chức giống như một không gian tổng hợp các loại hình nghệ thuật giữalòng Thủ đô, với 4 khu. Khu biểu diễn trong nhà - Nhà hát Lam Kinh - có vòm âmthanh chuẩn dành cho nhạc thính phòng, giao hưởng, cũng như các buổi biểu diễnnghệ thuật đương đại.
Với hơn 300 chỗ ngồi sắp xếp theo lối phòng trà, Nhà hát Lam Kinh giúpkhán giả có thể thưởng thức nghệ thuật và được phục vụ ăn uống nhẹ. Khu biểudiễn lưu động ngoài trời là một sân khấu hình bán nguyệt dành cho trích đoạn cácnghệ thuật truyền thống: Chèo, ca trù, quan họ, hát văn, rối cạn...
Khu galleryđể triển lãm, trưng bày, hội thảo, bán đồ lưu niệm thủ công mỹ nghệ. Khu ẩm thực- nhà hàng Lục Thủy - gồm các món ăn đặc sắc của các nước trên thế giới, các đồăn Bắc Trung Nam và Hà Nội xưa. Xung quanh là khu nhà vườn tươi tắn đang đượcgấp rút hoàn thiện.
Kết hợp nhiều hoạt động âm nhạc, hội họa, ẩm thực... trong một khônggian, ông có sợ làm mất đi tính chuyên nghiệp của một nhà hát hay không?
Nghệ sĩ Nhân dân Trần Bình: Sự phối hợp này trên thế giới đangrất được ủng hộ. Tuy nhiên ngôi nhà chưa đủ là một công trình lớn nên chúng tôiphải chia khéo, chứ không biến nơi đây thành món lẩu thập cẩm. Với 4 khu đượcsắp xếp một cách hợp lý, đầy mỹ cảm, Không gian văn hóa Việt hứa hẹn đáp ứng nhucầu thưởng thức nghệ thuật của nhiều đối tượng khán giả nhưng đối tượng phục vụchủ yếu là người Việt Nam.
Nhà hát đã bỏ bao nhiêu tiền tu sửa ngôi nhà này. Khi sửa chữa, nhữngnét cổ kính, duyên dáng của ngôi nhà có được tận dụng?
Nghệ sĩ Nhân dân Trần Bình: Tất nhiên phải tận dụng. Khi nhậnbàn giao, tòa nhà này đã bị xuống cấp, vì nó đã được xây dựng từ những năm 1910.Hơn nữa, nơi đây được thiết kế với chức năng ban đầu không phải là nhà hát. Vớisự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự giúp đỡ của các ban, ngành,đoàn thể và thành phố Hà Nội, anh em cán bộ, nghệ sĩ đã nỗ lực hết sức để hoànthành “không gian” trước Tết nhằm đón khán giả. Tổng kinh phí tu sửa tất cả mọithứ hết khoảng 25 tỷ đồng, trong đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 8 tỷ,còn lại nhà hát tự bỏ kinh phí.
Các nghệ sĩ vốn có quá nhiều lời than về việc “nhà hát không có nhà đểhát”. Bây giờ có địa điểm đẹp như thế này, "Không gian văn hóa Việt" liệu cóthường xuyên đỏ đèn?
Trước mắt, từ nay đến Tết, một số khu nhỏ còn đang gấp rút hoàn thiện,nên hàng tuần mới biểu diễn vào cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật). Bắt đầu sauTết, sẽ chỉ nghỉ ngày thứ 2 thôi, còn lại sẽ biểu diễn. Không chỉ các hoạt độngnghệ thuật của nhà hát, mà chúng tôi còn lên lịch cho tất cả các đơn vị nghệthuật trong, ngoài nước vào biểu diễn. Chúng tôi sẽ tận dụng hết tất cả để nhàhát sáng đèn hàng đêm, không thì sống thế nào được?
| Tòa nhà Khai trí Tiến đức (được xây dựng từ những năm 1910) từng là nơi giao lưu của Hội Khai trí Tiến đức, Câu lạc bộ Thống Nhất... Với lối kiến trúc của Pháp, hình mũi thuyền sang trọng, nổi bật, tòa nhà nằm ở vị trí đẹp nhất, nhì Hà Nội bên Hồ Gươm. |