Không khí lạnh ảnh hưởng đến các vùng thuộc Trung Trung Bộ

Chiều 1/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc trung Trung Bộ, tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Trung Trung Bộ.
Không khí lạnh ảnh hưởng đến các vùng thuộc Trung Trung Bộ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều 1/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Dự báo, tối và đêm 1/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh-Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-3 mét. Biển động mạnh.

Vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời rét./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục