Cần Thơ: Khai mạc đường hoa nghệ thuật xuân Bính Ngọ 2026
Đường hoa nghệ thuật với chủ đề “Tết Sum vầy” được thực hiện tại tuyến đường Võ Văn Tần-Nguyễn Thái Học (phường Ninh Kiều) với tổng chiều dài khoảng 310m.
Đường hoa nghệ thuật với chủ đề “Tết Sum vầy” được thực hiện tại tuyến đường Võ Văn Tần-Nguyễn Thái Học (phường Ninh Kiều) với tổng chiều dài khoảng 310m.
Trong chuỗi các hoạt động Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ, người dân thành phố cùng du khách được trải nghiệm và thưởng thức những màn trình diễn flyboard đặc sắc.
Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước,” diễn ra tại Công viên Bến Ninh Kiều, Công viên Sông Hậu và các khu vực lân cận.
Nghề làm bánh Pía là nghề truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng người Hoa, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi Vật thể Quốc gia từ năm 2020.
Được xây dựng vào năm 1909 dưới thời vua Tự Đức, đình Bình Thủy (Cần Thơ) nổi bật với kiến trúc Nam Bộ hòa quyện với phong cách nghệ thuật thời Nguyễn.
Lễ hội có chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước” tạo nên điểm nhấn văn hóa-du lịch, thiết thực chào mừng năm mới 2026, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước đồng bằng sông Cửu Long tới du khách.
Tuyến phố đi bộ có chiều dài khoảng 750m, tổ chức trên tuyến đường Hai Bà Trưng (đoạn từ Ngô Gia Tự đến Phan Chu Trinh) và các tuyến phụ cận, hoạt động định kỳ vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.
Cần Thơ tận dụng các sự kiện thể thao lớn như giải vô địch thể thao điện tử châu Á 2025 để thu hút du khách, nâng cao hình ảnh và phát triển du lịch.
Phố đi bộ Ninh Kiều sẽ là điểm đến lý tưởng, mang đến sự kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa và kinh tế, tiếp tục khẳng định Cần Thơ là một thành phố văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc.
Đình Bình Thủy là công trình kiến trúc nghệ thuật được xây dựng từ năm 1909; là một trong những ngôi đình cổ ở Nam Bộ còn giữ được khá nguyên vẹn và được xếp hạng di tích quốc gia ngày 5/9/1989.
Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 góp phần giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng đến du khách.
37 đội ghe ngo đến từ Cần Thơ và An Giang tranh tài sôi nổi trên Kênh 62, mang đến không khí lễ hội rộn ràng, tôn vinh tinh thần thể thao và nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Giải đua ghe ngo mini không chỉ mang lại niềm vui mùa lễ hội mà còn góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần đoàn kết, khỏe khoắn của người Khmer Nam Bộ.
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng được xem là “lá phổi xanh” của Đồng bằng sông Cửu Long, nơi bảo tồn hơn 330 loài thực vật, 206 loài động vật; trong đó một số động vật có trong sách Đỏ.
Lễ Sene Dolta là một trong những truyền thống tốt đẹp, mang tính nhân văn, giáo dục sâu sắc của đồng bào Khmer, góp phần vào sự đa dạng của nền văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Với việc phát triển đa dạng sản phẩm du lịch từ du lịch miệt vườn, văn hóa lịch sử đến sinh thái sông, biển, hải đảo..., Đồng bằng sông Cửu Long đang tạo sức hút với nhiều du khách.
Không có khu nghỉ dưỡng sang trọng hay công trình nhân tạo hoành tráng, Cồn Sơn thu hút du khách bằng sự mộc mạc, mến khách và mô hình du lịch cộng đồng, nơi mỗi người dân là một đại sứ du lịch.
Với hơn 6,3 triệu lượt khách du lịch sau 6 tháng, du lịch Cần Thơ đang bứt tốc nhờ đa dạng sản phẩm, kích cầu giá tốt và tận dụng lợi thế không gian rộng lớn sau hợp nhất địa giới.
Tỉnh Sóc Trăng quan tâm tổ chức nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, Hoa, Kinh nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số gắn phát triển du lịch.
Đêm diễn không chỉ mang đậm văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long mà còn đưa khán giả đắm mình không gian của một phiên chợ độc nhất vô nhị - nơi người âm và người dương có thể gặp và mua bán với nhau.
Điểm nổi bật của nhiều sản phẩm du lịch ở các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long là du lịch tham quan, trải nghiệm, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng gắn với hệ sinh thái sông nước.
Theo bài viết trên trang The New Zealand Herald, Việt Nam là điểm đến phổ biến thứ chín của du khách Australia, với gần 450.000 lượt khách đến thăm “dải đất hình chữ S" trong năm ngoái.
Lễ hội Kỳ yên Thượng điền đình Bình Thủy năm nay diễn ra từ ngày 9-11/5, là một sự kiện văn hóa tín ngưỡng truyền thống điểm nhấn của Cần Thơ cũng như của Đồng bằng sông Cửu Long.
Chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong tháng Tư, nhiều sự kiện lớn đã, đang và sẽ diễn ra sôi động trên toàn quốc, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.
Với lợi thế là điểm giao thoa của 7 dòng kênh ở Hậu Giang, thành phố Ngã Bảy đã trở thành đầu mối giao thông đường thủy quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ 2025 quy tụ nhiều nghệ nhân từ khắp mọi miền đất nước với quy mô hơn 230 gian hàng gồm không gian bánh dân gian, không gian đặc sản vùng miền, không gian ẩm thực.
Năm 2024, chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh và ĐBSCL công bố 55 tuyến đường sông từ Thành phố đến các tỉnh, thành ĐBSCL và công bố 50 điểm du lịch hấp dẫn....
Lễ hội phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc Kinh, Khmer, Hoa trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa, trao đổi và học tập kinh nghiệm hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hút du khách, quảng bá du lịch.
Với chủ đề “Hội tụ và phát triển,” Đường hoa Xuân Ất Tỵ quy tụ hơn 40 ngàn chậu hoa, giỏ hoa tươi với nhiều chủng loại khác nhau, kết hợp với trên 20 mô hình, tiểu cảnh do các nghệ nhân thực hiện.
Theo Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy, hiện mỗi địa phương cần tìm ra nét riêng, đặc sắc nhất để tránh trùng lặp sản phẩm do khai thác tài nguyên tự nhiên sông nước, miệt vườn.
Tuần lễ Du lịch-Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ năm 2024 với chủ đề “Tinh hoa miền sông nước" diễn ra từ ngày 29/11 đến ngày 2/12.
Sở hữu địa thế đặc biệt, tọa lạc trên Cồn Ấu - một trong những cồn đẹp bậc nhất của thủ phủ Tây Đô, Legacy Mekong được ví như “Ốc đảo bình dị độc đáo” khi mang kiến trúc Đông Dương đặc trưng.
Ngày 10/11, tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang diễn ra Giải đua ghe ngo mini chùa Khmer tỉnh Hậu Giang, với sự tham dự của 19 đội ghe từ các chùa Khmer địa bàn tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang.
Du lịch Nam Bộ đổi mới nhiều dịch vụ, sản phẩm du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng gắn tài nguyên du lịch biển đảo, đồng thời có các chương trình kích cầu, thu hút du khách những tháng cuối năm.
Bảo tồn hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với lan tỏa giá trị, phát triển thành sản phẩm du lịch là một trong các giải pháp được các địa phương thực hiện.