Kiên Giang: Phát hiện 8 phụ nữ trốn từ nước ngoài về bằng đường biển

Những phụ nữ này khai nhận đã lén lút nhờ người đưa sang Campuchia bằng đường bộ nhưng mấy ngày qua, do sợ bị lây dịch COVID-19 nên họ trốn về Việt Nam.
Kiên Giang: Phát hiện 8 phụ nữ trốn từ nước ngoài về bằng đường biển ảnh 1Lực lượng Biên phòng tỉnh Kiên Giang đưa những người nhập cảnh trái phép về đơn vị lấy lời khai. (Ảnh: TTXVN phát)

Vào lúc 0 giờ ngày 11/11, trong quá trình làm nhiệm vụ trên vùng biển Hà Tiên, Tổ tuần tra phòng, chống COVID-19 và chống buôn lậu thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã phát hiện xuồng máy lạ chạy từ hướng nước bạn vào địa bàn phụ trách.

Lực lượng biên phòng tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện trên xuồng có 2 người đàn ông Campuchia chở theo 8 người phụ nữ cùng nhiều hành lý. 

Tổ công tác đưa xuồng máy và các đối tượng về Trạm kiểm soát Biên phòng Pháo Đài, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên để xác minh vụ việc.

[Án phạt nghiêm khắc cho 3 đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép]

Qua đấu tranh ban đầu, hai người đàn ông khai tên là Prim Chanh Đa và Súp Va, cùng ngụ tại Campuchia, làm nghề chạy tàu thuê, được một người ở thành phố Kep (Campuchia) thuê đưa 8 người phụ nữ Việt Nam về Hà Tiên với giá 400.000 đồng/người.

Tất cả 8 người phụ nữ cùng khai nhận đã lén lút nhờ người đưa sang Campuchia bằng đường bộ vào nhiều thời điểm, địa điểm khác nhau. Mấy ngày qua, do sợ bị lây dịch COVID-19 nên họ trốn về Việt Nam.

Số tiền phải trả cho dịch vụ để được các "cò" đưa sang Campuchia từ 120-150 USD/người, thuê đưa từ Campuchia về Việt Nam từ 100-130 USD/người.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra mở rộng, các đối tượng được đưa đi cách ly y tế theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục