Kinh tế Hy Lạp vẫn suy thoái dù thặng dư ngân sách

Bất chấp bức tranh tài chính khá sáng với việc đạt được thặng dư ngân sách nhưng nền kinh tế Hy Lạp vẫn chìm trong "bão" suy thoái.
Thứ trưởng Tài chính Hy Lạp Christos Staikouras cho biết, theo thống kê sơbộ, ngân sách nước này (chưa tính lãi suất phải trả cho các khoản vay) đạt thặngdư 2,6 tỷ euro (3,5 tỷ USD) trong thời gian từ tháng 1-7/2013, tốt hơn nhiều somới mức dự kiến thâm hụt 3,1 tỷ euro (4,2 tỷ USD) do chính phủ nước này đưa ratrước đó.

Nếu tính khoản tiền lãi đi vay, ngân sách của Aten bị thâm thủng 1,9 tỷ euro- một con số khả quan hơn rất nhiều so với con số chính phủ ước tính (thâm hụt7,5 tỷ euro).

Trong khi đó, trong bảy tháng đầu năm 2012, Hy Lạp bị thâm hụt ngân sách 13,2tỷ euro.

Ông Staikouras cho biết mức thâm hụt hiện nay tương đương 1% GDP, so với mức6,8% GDP của cùng kỳ năm ngoái.

Kể từ năm 2010, Hy Lạp phụ thuộc nhiều vào các khoản vay quốc tế, và để cóđược gói cứu trợ này, Aten phải cam kết rà soát lại nền kinh tế và mạnh tay ápdụng các biện pháp khắc khổ đồng thời tăng thuế.

Tình hình ngân sách năm nay được cải thiện nhờ chính phủ cắt giảm chi tiêu vànguồn thu thuế tăng. Thêm vào đó là khoản tiền khoảng 1,5 tỷ euro mà các ngânhàng trung ương châu Âu trả cho Aten.

Số tiền này có từ việc Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã mua trái phiếuchính phủ Hy Lạp trong thời gian khủng hoảng tài chính.

Tuy nhiên, bất chấp bức tranh tài chính khá sáng, nền kinh tế Hy Lạp vẫn chìmtrong u ám. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 5/2013 vọt lên mức kỷ lục 27,6%. Đặcbiệt, gần 2/3 thanh niên không có việc làm.

Như vậy đây là năm thứ sáu liên tiếp Hy Lạp chìm trong bão suy thoái, với GDPgiảm khoảng 1/4.

[Hy Lạp đẩy mạnh du lịch - "cứu tinh" cho nền kinh tế]

Theo thống kê mới được công bố, kinh tế Hy Lạp trong quý II/2013 giảm 4,6% sovới cùng kỳ năm 2012. Con số này có bước cải thiện nếu so với mức giảm 5,6% củaquý I năm nay.

Chính phủ Hy Lạp dự báo nền kinh tế sẽ tăng trưởng 0,2% vào cuối năm 2014.Trong khi đó, tuần báo Đức Der Spiegel, dẫn một báo cáo nội bộ của Ngân hàngtrung ương Đức Bundesbank, cho rằng Hy Lạp có thể cần thêm một chương trình cứutrợ nữa, vì nước này không thể vượt ra ngoài cơn bão khủng hoảng, bất chấp tiềncứu trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu (EU).

Theo chuyên gia kinh tế Ben May thuộc Capital Economics, Capital Economicsvẫn cho rằng kinh tế Hy Lạp sẽ sụt giảm 2% năm 2014 và nước này cần vay tiếp đểtrang trải nhu cầu tài chính.

Trong một thông tin có liên quan, công ty phụ trách vấn đề tư nhân hoá của HyLạp (HRADF) công bố đã ký thoả thuận bán 33% cổ phần tại sòng bạc OPAP cho EmmaDelta với giá 652 triệu euro (870 triệu USD).

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nhà máy lọc dầu ở Texas, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá dầu lên mức cao nhất trong hơn bốn tháng

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,14 USD (1,43%) lên 80,90 USD/thùng vào lúc 14:41 (giờ Việt Nam) sau khi đạt mức cao nhất trong ngày là 81,49 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 27/8/2024.

Vàng thanh tại Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Séc ở Prague. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá vàng có thể tăng hơn nữa trong năm 2025

Các nhà phân tích của JPMorgan dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng và có thể đạt 3.000 USD/ounce vào năm 2025, đặc biệt nếu chính sách kinh tế của Mỹ trở nên "khắc nghiệt hơn" đối với thị trường.

Xã Đông Tảo hiện có khoảng 1,5 vạn con gà thương phẩm, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2025. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Đưa gà Đông Tảo vươn ra thị trường thế giới

Xác định gà Đông Tảo là sản phẩm đặc trưng nên trong nhiều năm qua, chính quyền các cấp của tỉnh Hưng Yên đã dành nhiều nguồn lực để quan tâm tới việc bảo tồn và phát triển giống gà trên.