Kịp thời đưa hai ngư dân bị bệnh từ Trường Sa về đất liền điều trị

Tối 2/5, tàu 473 thuộc Vùng 4 Hải quân đã đến đảo Phan Vinh A để đón hai ngư dân bị bệnh khi đánh bắt hải sản ở ngư trường Trường Sa và đưa về đất liền điều trị kịp thời.
Kịp thời đưa hai ngư dân bị bệnh từ Trường Sa về đất liền điều trị ảnh 1Các bệnh nhân được chăm sóc y tế trên tàu 473. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 6/5, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiến hành bàn giao hai ngư dân bị bệnh trong hành trình đánh bắt hải sản ở ngư trường Trường Sa, để gia đình và địa phương tiếp tục công việc điều trị cho bệnh nhân.

Trước đó, chiều 2/5, tàu 473 thuộc Vùng 4 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực biển được phân công, đã nhận lệnh tổ chức cơ động đến đảo Phan Vinh A, tiếp nhận bệnh nhân đưa vào đất liền điều trị.

Tàu 473 đã nhanh chóng đến đảo Phan Vinh A vào tối cùng ngày và tiến hành đón bệnh nhân lên tàu chăm sóc, tổ chức đưa về đất liền.

[Vùng 4 Hải quân bàn giao 2 ngư dân bị nạn vào đất liền điều trị]

Bệnh nhân thứ nhất là anh Trần Hữu Thạnh (sinh năm 1980, quê quán xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận), bị tụt huyết áp trong quá trình khai thác, đánh bắt hải sản, được đưa vào đảo Phan Vinh điều trị từ trưa 2/5.

Anh Thạnh là thuyền viên của tàu cá BTh 96499 TS, hành nghề lặn và xuất phát ra khơi từ ngày 22/4.

Bệnh nhân thứ hai là ông Nguyễn Văn Son (sinh năm 1970, quê quán huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), thuyền viên trên tàu cá QNg 96183 TS, hành nghề lưới vây, do ông Trần Hiền cùng quê làm thuyền trưởng, tàu xuất phát ra khơi từ ngày 21/4.

Sau khi tàu 473 cập cảng an toàn, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 và các cơ quan chức năng đã đến động viên, thăm hỏi hai ngư dân bị bệnh.

Hiện tại, sức khỏe của hai ngư dân tương đối ổn định, tiếp xúc tốt. Gia đình bệnh nhân đã nhanh chóng đưa người thân đến điều trị tại bệnh viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục