Lần đầu tổ chức triển lãm công nghệ in lụa và kỹ thuật số ở Việt Nam

Với quy mô 8.000m2, triển lãm đã trưng bày các công nghệ in hiện đại như: in lưới, in trên chất liệu đặc thù, máy phun in kỹ thuật số, thiết bị in trên chất liệu sợi và một số sản phẩm liên quan.
Lần đầu tổ chức triển lãm công nghệ in lụa và kỹ thuật số ở Việt Nam ảnh 1Khách đến xem triển lãm quốc tế công nghệ in lụa và kỹ thuật số lần đầu tiên ở Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)

Triển lãm quốc tế công nghệ in lụa và kỹ thuật số lần đầu tiên ở Việt Nam đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Sài Gòn (SECC-Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 18/5.

Đây là triển lãm quốc tế do Hiệp hội in lụa và đồ họa châu Á Thái Bình Dương, Hiệp hội in Việt Nam, Công ty quảng cáo Vinaxed cùng tổ chức.

Triển lãm có hơn 200 đơn vị đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Pakistan, Sri Lanka, Đài Loan và Hong Kong (Trung Quốc) tham gia.

Với quy mô 8.000m2, triển lãm đã trưng bày các công nghệ in hiện đại như: in lưới, in trên chất liệu đặc thù, máy phun in kỹ thuật số, thiết bị in trên chất liệu sợi và một số sản phẩm liên quan.

Theo Ban tổ chức, hiện nay nhiều doanh nghiệp các nước sử dụng công nghệ in kỹ thuật số thay công nghệ in lụa trong khi số doanh nghiệp trong nước sử dụng công nghệ in lụa lại chiếm đa số, đến 80%.

Ban tổ chức kỳ vọng triển lãm sẽ là nơi thúc đẩy phát triển công nghệ in tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tại Việt Nam.

Triển lãm kéo dài đến ngày 20/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.