Làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron tại Canada đã đạt đỉnh

Số ca mắc mới và tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hiện nay cho thấy làn sóng nhiễm biến thể Omicron ở Canada đã vượt qua mức đỉnh.
Làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron tại Canada đã đạt đỉnh ảnh 1Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Toronto, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 29/1, người đứng đầu Cơ quan y tế cộng đồng của Canada, bà Theresa Tam, cho biết làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron ở nước này đã đạt đỉnh song người dân vẫn cần thận trọng do số ca nhập viện vì COVID-19 đang tiếp tục tăng.

Phát biểu họp báo, bà Theresa Tam thông báo dữ liệu về số ca mắc mới và tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hiện nay cho thấy làn sóng nhiễm biến thể Omicron ở Canada đã vượt qua mức đỉnh. Số ca mắc mới COVID-19 trong trung bình 7 ngày (tính đến ngày 26/1) cũng giảm 28% so với tuần trước đó.

Tuy nhiên, bà cho biết số ca nhập viện vì COVID-19 cùng thời điểm này vẫn tiếp tục tăng và hiện mỗi ngày có trung bình hơn 1.200 ca nặng phải chuyển sang chăm sóc tích cực.

[Biến thể Omicron chiếm gần 96% số ca mắc COVID-19 tại Italy]

Biến thể Omicron bắt đầu lây lan nhanh tại Canada vào tháng 12/2021 và vượt qua Delta trở thành biến thể chính gây ra phần lớn số ca mắc mới COVID-19 ở nước này, buộc nhà chức trách phải tái áp đặt các biện pháp hạn chế.

Cho đến nay, Canada ghi nhận hơn 3 triệu ca mắc COVID-19 và 33.368 ca tử vong. Hiện 78,9% dân số nước này đã hoàn thành liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.