Lãnh tụ Fidel lần đầu lên tiếng về các cuộc hội đàm Cuba-Mỹ

Lãnh tụ Fidel Castro lần đầu lên tiếng về các cuộc hội đàm Cuba-Mỹ

Ngày 26/1, truyền hình nhà nước Cuba đăng bức thư của lãnh tụ Fidel Castro với nội dung được cho là thể hiện sự ủng hộ đối với các cuộc hội đàm giữa Cuba và Mỹ.
Lãnh tụ Fidel Castro lần đầu lên tiếng về các cuộc hội đàm Cuba-Mỹ ảnh 1Lãnh tụ Fidel Castro. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP/Reuter, ngày 26/1, truyền hình nhà nước Cuba đăng bức thư của lãnh tụ Fidel Castro với nội dung được cho là thể hiện sự ủng hộ đối với các cuộc hội đàm giữa Cuba và Mỹ.

Đây là lần đầu tiên biểu tượng 88 tuổi của Cách mạng Cuba đề cập tới nước Mỹ kể từ khi quốc đảo Caribe này và Mỹ hôm 17/12 tuyên bố sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao.

Tuyên bố của ông Fidel có đoạn: "Mọi giải pháp hòa bình hoặc thông qua thương lượng đối với các vấn đề giữa Mỹ và các quốc gia Mỹ Latinh, trong đó không ám chỉ vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, cần được xử lý theo nguyên tắc và thông lệ quốc tế."

Ông Fidel nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ sự hợp tác và hữu nghị với tất cả quốc gia trên toàn thế giới, trong đó gồm cả những kẻ thù chính trị của chúng tôi."

Mặc dù thẳng thắn thừa nhận "không tin Mỹ cũng như không đàm thoại với họ," song lãnh tụ Cuba khẳng định "điều này không đồng nghĩa bác bỏ việc giải quyết xung đột một cách hòa bình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục