Lãnh tụ Fidel: Cuba sẵn sàng hợp tác với Mỹ chống Ebola

Y tế Canada ngày 18/10 thông báo chính phủ nước này sẽ chuyển 800 lọ vaccine Ebola thử nghiệm của Canada cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở Geneva bắt đầu từ ngày 20/10.
Lãnh tụ Fidel: Cuba sẵn sàng hợp tác với Mỹ chống Ebola ảnh 1Lô vaccine Ebola sẽ được chuyển tới Bamako, Mali (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, cơ quan Y tế Canada ngày 18/10 thông báo chính phủ nước này sẽ chuyển 800 lọ vaccine Ebola thử nghiệm của Canada cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở Geneva bắt đầu từ ngày 20/10.

Trong một tuyên bố, cơ quan trên nêu rõ sau khi tham vấn các nhà chức trách y tế ở những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt bùng phát dịch bệnh Ebola này, WHO sẽ quyết định cách thức phân phối và sử dụng số vắcxin nói trên. 

Hiện những vắcxin trên đang được thử nghiệm lâm sàng tại Viện nghiên cứu quân sự Walter Reed ở Mỹ.

Trong diễn biến liên quan, lãnh tụ Cuba Fidel Castro khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống Ebola. Trong bài viết đăng ngày 18/10 trên truyền thông quốc gia, ông Fidel nhấn mạnh hợp tác sẽ có lợi cho “hòa bình thế giới”.

Cuba đã cử 165 bác sĩ và y tá đến Sierra Leone để giúp nước này đối phó với dịch bệnh Ebola và có kế hoạch sớm cử thêm 296 người khác đến Liberia và Guinea. Nỗ lực này đã nhận được sự ca ngợi hiếm có từ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Trong khi đó, Mỹ sẽ triển khai hàng trăm binh sĩ cũng như nhân viên chăm sóc y tế để trợ giúp các nỗ lực nhằm khống chế dịch bệnh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục