Lào Cai: Đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh cho du khách trong những ngày Tết

Dự báo từ ngày mùng 2 Tết, lượng người xuất-nhập cảnh tăng cao, lực lượng biên phòng sẽ duy trì 4 luồng nhập cảnh, 4 luồng xuất cảnh, đảm bảo việc xuất-nhập cảnh của người dân, du khách thuận lợi.

Du khách xếp hàng chờ làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. (Ảnh Hồng Ninh/TTXVN)
Du khách xếp hàng chờ làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. (Ảnh Hồng Ninh/TTXVN)

Những ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, hoạt động xuất-nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Đa phần người xuất nhập cảnh là người dân hai bên qua lại để thăm thân, họ hàng hoặc bạn bè và một số khách Việt Nam đi du lịch Trung Quốc và khách Trung Quốc qua Việt Nam nhân kỳ nghỉ tết Nguyên đán.

Thiếu tá Đỗ Tuấn Anh, Trạm phó Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã tăng cường tối đa quân số, đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự và hỗ trợ người dân, khách du lịch xuất-nhập cảnh.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, có khoảng 3.000 đến 4.000 người dân và du khách đã xuất-nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Lượng người xuất-nhập cảnh không nhiều nên lực lượng biên phòng duy trì 2 cửa xuất cảnh và 2 cửa nhập cảnh. Dự báo từ ngày mùng 2 Tết, lượng người xuất-nhập cảnh tăng cao, lực lượng biên phòng sẽ duy trì 4 luồng nhập cảnh, 4 luồng xuất cảnh, đảm bảo việc xuất-nhập cảnh của người dân, du khách diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và an toàn.

Trước đó, chiều 27/1, tại cầu Thiên Sinh khu vực lối mở ở xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam-Ma Ngán Tý, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã diễn ra lễ thông quan tạm thời hoạt động xuất-nhập cảnh.

Trước đây, lối mở Y Tý-Ma Ngán Tý diễn ra sôi động các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa và thăm thân của cư dân hai bên biên giới.

Sau gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, đến nay việc khôi phục hoạt động lối mở có ý nghĩa quan trọng đối với chính quyền, nhân dân hai huyện Bát Xát và Kim Bình.

Thời gian tới tại khu vực này, hai địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp xây dựng, quản lý, đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xuất--nhập cảnh, giao thương hàng hóa, thúc đẩy hợp tác thương mại qua biên giới.

Lực lượng chức năng hai bên cũng sẽ phối hợp chặt chẽ về phòng chống tội phạm, dịch bệnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển. Trước đó, sự kiện thông quan tạm thời hoạt động xuất-nhập cảnh đã được hai huyện Bát Xát (Việt Nam)-Kim Bình (Trung Quốc) ký kết bản ghi nhớ vào cuối tháng 8/2024 theo hình thức trao đổi qua công hàm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cả nước có 2.634 xã và 63.619 thôn sau sáp nhập

Cả nước có 2.634 xã và 63.619 thôn sau sáp nhập

Cả nước giảm 5.058 xã sau sắp xếp đơn vị hành chính, các xã mới có quy mô lớn hơn nhưng số thôn tăng 1.669 thôn do nhiều tổ dân phố thuộc thị trấn trước đây nay trở thành thôn thuộc các xã mới.

Hàng hóa, nhu yếu phẩm được tập kết lên tàu vận tải để chở ra đặc khu Lý Sơn. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Quảng Ngãi: Mang Tết sớm ra đặc khu Lý Sơn

Những ngày này, khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, tàu vận tải tấp nập cập cảng, chở hàng hóa, nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm, các mặt hàng Tết ra đặc khu Lý Sơn.