Lào thêm 169 ca nhập cảnh, Campuchia có 114 ca nhiễm biến thể Delta

Các tỉnh Trung, Nam Lào như Sekong, Attapeu và Savannakhet đã phong tỏa các khu vực có nguy cơ cao để ngăn dịch lây lan; trong khi Campuchia xác nhận thêm 39 ca mắc mới biến thể Delta.
Lào thêm 169 ca nhập cảnh, Campuchia có 114 ca nhiễm biến thể Delta ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại thủ đô Vientiane, Lào. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 27/7,  Bộ Y tế Lào công bố nước này đã ghi nhận thêm 169 ca mắc mới và một ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua.

Như vậy, đến nay Lào đã ghi nhận tổng cộng 5.154 ca mắc. Tất cả các ca mắc mới đều là người nhập cảnh được cách ly ngay.

Trước tình hình người nhập cảnh mắc COVID-19 gia tăng, các tỉnh Trung, Nam Lào như Sekong, Attapeu và Savannakhet đã phong tỏa các khu vực có nguy cơ cao để ngăn dịch lây lan.

Ủy ban chuyên trách Trung ương về phòng chống dịch COVID-19 của Lào cũng đang triển khai nhân viên y tế và vật tư cho các tỉnh gặp khó khăn do có nhiều bệnh nhân mắc COVID-19.

Các trung tâm cách ly và cơ sở điều trị tại các tỉnh miền Trung và Nam Lào, đặc biệt là Savannakhet và Champasak, luôn trong tình trạng quá tải do chịu áp lực lớn khi tiếp nhận và điều trị nhiều ca mắc COVID-19 là người lao động nhập cảnh về nước từ Thái Lan.

Ủy ban chuyên trách Trung ương đã yêu cầu các tỉnh nâng cấp và mở rộng các trung tâm cách ly để có đủ khả năng tiếp nhận công dân trở về.

[Lào tăng thời gian giám sát y tế đối với lao động nhập cảnh]

Chính quyền các tỉnh có nhiều người lao động trở về, đặc biệt là Savannakhet và Champasak được yêu cầu làm việc với các tỉnh giáp biên của Thái Lan để ước lượng số lao động dự kiến có thể tiếp tục trở về Lào để chuẩn bị tốt nhất công tác tiếp nhận.

Liên quan công tác tiêm chủng phòng COVID-19, Bộ Y tế Lào thông báo sẽ triển khai đồng loạt việc tiêm vaccine của hãng Johnson & Johnson kể từ ngày 2/8 tới trên cả nước. Theo đó, người dân Lào có thể đăng ký tiêm vaccine trực tuyến thông qua ứng dụng Lao KYC hoặc đăng ký tại các cơ sở y tế địa phương. Dự kiến có khoảng 14% dân số Lào được tiếp cận loại vaccine tiêm một mũi duy nhất này.

Tại quốc gia láng giềng Campuchia, Bộ Y tế ngày 27/7 xác nhận thêm 39 ca mắc mới biến thể Delta, nâng tổng số ca mắc biến thể có tốc độ lây nhiễm cao này tại Campuchia lên 114 ca.

Từ ngày 22-25/7, Viện Pasteur Campuchia qua xét nghiệm đã ghi nhận 39 ca nhiễm mới biến thể 1.617.2 (Delta), trong đó 21 trường hợp là người trở về từ Thái Lan và 18 ca lây nhiễm trong nước, chủ yếu là nhân viên y tế và người dân tại các tỉnh Oddar Meanchey, Kampong Thom và Siem Reap.

Campuchia ngày 27/7 ghi nhận 684 ca mắc mới và 19 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia Đông Nam Á này lên 74.386 ca, trong đó có 1.324 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục