Số ca tử vong vì COVID-19 của Malaysia lại lập kỷ lục mới

Malaysia ghi nhận 14.516 ca mắc mới COVID-19 giảm hơn 2.500 ca so với ngày trước đó, song lại có tới 207 ca tử vong và đây là mức cao nhất từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này.
Số ca tử vong vì COVID-19 của Malaysia lại lập kỷ lục mới ảnh 1Các tình nguyện viên chôn cất thi thể bệnh nhân COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/7, Malaysia ghi nhận 14.516 ca mắc mới COVID-19, giảm hơn 2.500 ca so với ngày trước đó, song lại có tới 207 ca tử vong và đây là mức cao nhất từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này.

Theo Bộ Y tế Malaysia, tới nay, nước này ghi nhận tổng cộng 1.027.954 ca mắc COVID-19, trong đó có 165.840 ca vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2 và 8.201 ca tử vong.

[Malaysia vượt ngưỡng 1 triệu ca, Lào ghi nhận ca nhiễm mới sau cách ly]

Cũng trong ngày 26/7, lần đầu tiên số ca mắc COVID-19 phải điều trị tích cực vượt mốc 1.000 ca, đạt 1.009 ca, trong đó có 524 ca phải sử dụng máy trợ thở.

Từ tháng Tư tới nay, Malaysia đang trong giai đoạn hai của làn sóng dịch thứ ba bắt đầu từ tháng 9/2020. Trong giai đoạn này, số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày ở Malaysia đã tăng từ 4 con số lên 5 con số.

Số ca lây nhiễm trong 14 ngày liên tiếp vừa qua vượt trên mốc 10.000 ca. Số ca tử vong vì COVID-19 cũng liên tiếp lập kỷ lục, từ mức hai con số lên ba con số. Kỷ lục gần nhất thiết lập vào ngày 21/7 với 199 ca tử vong vì COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục