Lào tích cực hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN

Bộ trưởng Ngoại giao Lào kêu gọi các ngành hữu quan và các tầng lớp xã hội nỗ lực hơn nữa nhằm hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN.
Hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015, trong thời gian qua Chính phủ Lào nhấn mạnh đến "ba tiếp cận," đó là tiếp cận tài chính, tiếp cận kỹ thuật và tiếp cận thị trường, coi đó là những điều kiện cần thiết để các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Lào có thể cạnh tranh trong Cộng đồng kinh tế ASEAN.

Lào nhận thức rõ khi hội nhập các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ phải đối mặt với những thách thức to lớn bởi phần lớn các công ty của Lào là những công ty gia đình với khả năng công nghệ và sản xuất còn yếu kém.

Trong các buổi làm việc với một số Bộ, ngành vừa qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sousilith kêu gọi các ngành hữu quan cũng như các tầng lớp xã hội nỗ lực hơn nữa bằng mọi sức lực và khả năng để chuẩn bị mọi mặt như tăng cường quản lý kinh tế vĩ mô và vi mô, cải thiện và phát triển chất lượng hạ tầng cơ sở kể cả hệ thống vận tải và hậu cần, xây dựng Lào thành cầu nối trong hội nhập khu vực.

Bên cạnh đó, các ngành cũng phải cải thiện hoặc phát triển các quy định, bộ luật mới một cách đầy đủ và toàn diện, đảm bảo việc thi hành luật pháp một cách chặt chẽ, cải thiện hệ thống pháp lý để từng bước đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, tạo sự đột phá trong cơ chế quản lý công, phát triển nguồn nhân lực chất lượng và lao động lành nghề để việc hội nhập kinh tế khu vực được chủ động và hiệu quả.

Phó Thủ tướng Thong loun Sisoulith nhấn mạnh, các khu vực kinh doanh tích cực cải thiện sản xuất, chất lượng và năng suất để phục vụ cả xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong từng thời kỳ, hướng đến tăng trưởng, cạnh tranh, liên doanh liên kết và hỗ trợ lẫn nhau nhằm tạo ra sức mạnh chung trong giới kinh doanh, biến thách thức thành cơ hội phát triển đất nước, đảm bảo Lào sẽ được hưởng lợi từ việc xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục