Lào ứng phó lây nhiễm gia tăng, Campuchia yêu cầu đẩy nhanh tiêm chủng

Bộ Y tế Lào đã chuẩn bị cơ sở vật chất để tiếp tục ứng phó với số ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ở mức cao, trong khi Thủ tướng Campuchia yêu cầu các tỉnh phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.
Lào ứng phó lây nhiễm gia tăng, Campuchia yêu cầu đẩy nhanh tiêm chủng ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine cho người dân tại Vientiane (Lào), ngày 17/6/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, ngày 27/8, Bộ Y tế Lào cho biết trong 24 giờ qua nước này ghi nhận 247 ca mắc mới COVID-19, trong đó 144 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 103 ca cộng đồng.

Bộ Y tế Lào nêu rõ số ca mắc mới trong cộng đồng ở Lào tiếp tục ở mức cao, trong đó ghi nhận nhiều nhất vẫn là tỉnh Savannakhet với 42 ca, tiếp đến là tỉnh Bokeo với 29 ca, số còn lại ghi nhận rải rác tại một số tỉnh khác.

Bộ Y tế Lào cho biết thêm đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để ứng phó tình trạng số ca nhiễm mới gia tăng, đặc biệt các bệnh viện dã chiến đã được thành lập có thể tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân, đồng thời sẽ mở thêm các trung tâm cách ly để chuẩn bị cho làn sóng lao động Lào mất việc tại Thái Lan tiếp tục về nước, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tiêm chủng cho người dân để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 14.351 ca mắc COVID-19, trong đó có 12 người tử vong.

Campuchia yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng

Tại Campuchia, ngày 27/8, trong bối cảnh chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 tại một số địa phương có dấu hiệu chậm trễ, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đã chỉ rõ trách nhiệm của các tỉnh trưởng phải đẩy nhanh tiến độ chiến dịch và báo cáo trực tiếp hằng ngày cho Thủ tướng về nhiệm vụ này.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong thông điệp gửi toàn bộ các tỉnh trưởng trên cả nước mới đây, Thủ tướng Hun Sen khẳng định các lãnh đạo tỉnh phải chịu trách nhiệm trước chính phủ về thành công hoặc thất bại của chiến dịch tiêm chủng trên cả nước, được bắt đầu từ ngày 10/2.

Ông cũng biểu dương tỉnh Ratanakkiri giáp biên giới với Việt Nam đã tiêm chủng được cho 130.000 người dù mục tiêu đề ra là 120.000 người.

[Dịch COVID-19: Đông Nam Á trước sức ép của biến thể Delta]

Thủ tướng Hun Sen nhắc nhở một số tỉnh như Kampong Chhnang, Tbong Khmum và Pursat chưa hoàn thành tiêm mũi vaccine thứ nhất cho phần lớn dân số trong tỉnh.

Trong đó, tại 2 tỉnh Tbong Khmum và Kampong Chhnang vẫn có gần 500.000 người chưa được tiêm chủng, trong khi tại Pursat con số này là 800.000 người.

Thủ tướng Hun Sen cũng lưu ý thực tế một số địa phương cất giữ vaccine trong kho tới lúc gần hết hạn, nhưng người dân chưa được tiêm chủng.

Ông Hun Sen yêu cầu các tỉnh trưởng tạm gác lại những công việc chưa cấp thiết và dồn thời gian ưu tiên cho chiến dịch tiêm chủng vì đây là vấn đề sinh tử của cả quốc gia.

Ông cũng khẳng định tất cả người dân Campuchia và người nước ngoài sinh sống tại nước này đều được tiêm chủng miễn phí tại bất cứ địa phương nào của Campuchia.

Tính đến ngày 25/8, Campuchia đã tiêm chủng được khoảng 62,95% trên tổng dân số khoảng 16 triệu người.

Báo Khmer Times ngày 27/8 dẫn lời người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia, bà Or Vandine, nói rằng Campuchia hy vọng cuộc sống bình thường mới sẽ trở lại trong tương lai gần và các trường học sẽ lại mở cửa đón học sinh nếu người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Bà Or Vandine nhấn mạnh cuộc chiến chống COVID-19 đòi hỏi nỗ lực phối hợp của cả chính phủ và người dân.

Trong khi đó, Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng ngày 26/8 bác tin đồn về khả năng tái áp đặt lệnh giới nghiêm ở Phnom Penh. Ông cho biết với thành công của chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, việc tái áp đặt lệnh giới nghiêm ở thủ đô là không cần thiết.

Tuy nhiên, ông Khuong Sreng nhấn mạnh người dân không nên coi vaccine là “mũi tên bạc” mà cần tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Những phát biểu lạc quan trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tại Campuchia liên tục ở dưới mức 500 ca/ngày từ nhiều ngày nay và giảm dần xuống mức 400 ca/ngày.

Bộ Y tế Campuchia ngày 27/8 thông báo nước này có thêm 17 người tử vong và 411 ca mắc mới trong 24 giờ qua, bao gồm 85 ca nhập cảnh và 326 ca lây nhiễm cộng đồng.

Tính đến nay, Campuchia phát hiện tổng cộng 91.369 ca mắc, trong đó 87.299 người đã khỏi bệnh và 1.858 người tử vong.

Bộ trên cũng thông cáo có thêm 209 ca nhiễm biến thể Delta, nâng tổng số ca nhiễm biến thể Delta tại Campuchia lên 1.534 ca.

Trong số hơn 200 ca nhiễm biến thể Delta mới phát hiện, nhiều nhất là ở Phnom Penh (75 ca), tiếp đến là Banteay Meanchey (56 ca), Stung Treng và Siem Reap mỗi tỉnh có 15 ca, còn lại ở một số tỉnh khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục