Kế hoạch này sẽ sớm hơn 7 năm so với kế hoạch của cơquan hàng không vũ trụ NASA.
Bas Lansdorp, 35 tuổi là một thương nhân giàu có nhờ bán cổ phiếu của Côngty năng lượng gió.
Mới đây công ty Mars One của ông đã công bố trên trang webcủa mình rằng bộ phim mang tính lịch sử trong ngành truyền hình này dự kiến sẽđem lại doanh thu 6 tỷ USD.
Số tiền này đủ để họ có được kiến thức và nguồn lựcthiết lập một thực địa vĩnh viễn trên Sao Hỏa. Công ty của Lansdorp sẽ bắt đầu tuyển người lên sao Hỏa vào nămsau.
Tiếp đó năm 2016 sẽ bắn vệ tinh thông tin lên quỹ đạo sao Hỏa, 2018 đưa xethăm dò lên hành tinh này để tìm kiếm địa điểm thích hợp cho việc định cư và năm2020 một số linh kiện và thiết bị xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ được chuyển lên saoHỏa.
Nasa cho biết sớm nhất là vào năm 2030 họ mới có thể đưa các nhà du hànhvũ trụ lên sao Hỏa và rằng kế hoạch Mars One của Lansdorp dự kiến sẽ sớm hơnNASA 7 năm.
Các nhà khoa học cho biết từ trường ở trái đất có thể ngăn sự nguy hiểmcủa các hạt năng lượng mặt trời, nhưng ở sao Hỏa thì không.
Nếu không có cácthiết bị phòng chống tia bức xạ, những “nhà du hành vũ trụ” này sẽ sớm chết vìcăn bệnh ung thư trong vòng một năm./.